Phần lớn người dân đã nhận bồi hoàn

01:05, 09/05/2013

Phân đoạn 2 dự án kè sông Cổ Chiên được tính từ cầu Cái Cam đến rạch Bình Lữ thuộc Phường 9 (TP Vĩnh Long). Theo ông Huỳnh Tấn Lợi- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT Vĩnh Long, hiện còn 1 doanh nghiệp xăng dầu xin gia hạn di dời và 65 hộ chưa đồng ý về giá bồi thường. Phần lớn người dân đã nhận tiền bồi hoàn và được ưu tiên bố trí tái định cư (TĐC) ổn định nơi ở cho người dân.

Phân đoạn 2 dự án kè sông Cổ Chiên được tính từ cầu Cái Cam đến rạch Bình Lữ thuộc Phường 9 (TP Vĩnh Long). Theo ông Huỳnh Tấn Lợi- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT Vĩnh Long, hiện còn 1 doanh nghiệp xăng dầu xin gia hạn di dời và 65 hộ chưa đồng ý về giá bồi thường. Phần lớn người dân đã nhận tiền bồi hoàn và được ưu tiên bố trí tái định cư (TĐC) ổn định nơi ở cho người dân.


Người dân Khóm 4 (Phường 9- TP Vĩnh Long) đang chờ từng ngày để được giao đất cất nhà.

Khối lượng xây lắp đạt 40%

Báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp- PTNT, phân đoạn 2 đã đạt khối lượng xây lắp 40%. Trong đó đoạn từ cầu Cái Cam đến cảng Vĩnh Long đang đóng cọc đại trà được 1.272 tim cọc, đồng thời đang tiến hành đổ bê tông dầm sàn, thảm đá, đào khuôn đường, đắp cát nền đường và lắp đặt hệ thống thoát nước.

Riêng đoạn từ cảng Vĩnh Long đến rạch Bình Lữ đã hoàn thành đúc cọc thí nghiệm và đóng được 4/9 cọc thí nghiệm. Cũng tại phân đoạn này, đã thực hiện chi trả bồi thường trên 87,5 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 1 doanh nghiệp xăng dầu xin gia hạn di dời và 65 hộ chưa đồng ý về giá bồi thường.

Nhằm giải quyết một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án này đoạn thuộc Phường 9, trong tháng 3/2013, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc họp với sự tham dự của các đơn vị liên quan.
 
Tại buổi họp này, ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án hỗ trợ bồi hoàn cho tất cả các hộ bị thu hồi đất với giá trị hỗ trợ phù hợp, hoặc chỉ hỗ trợ đối với các hộ giáp mặt tiền đường Phạm Hùng; tính toán lại giá nhà ở và vật kiến trúc trong phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng; rà soát lại giá tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân trong khu vực giải phóng mặt bằng công trình trên.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng lựa chọn TĐC Phường 8 hoặc Phường 9 thì ưu tiên bố trí để ổn định nơi ở cho người dân. Theo ông Huỳnh Tấn Lợi, các khu TĐC đã được xây dựng xong, các hộ có nhu cầu vào ở khu TĐC sẽ được đáp ứng đầy đủ, đồng thời khuyến khích người dân di dời sớm để ổn định chỗ ở.

Riêng đối với đoạn giải tỏa trắng (từ Báo Vĩnh Long đến Công ty Dầu nhờn MêKông), UBND tỉnh cũng đã thống nhất phương án đề xuất của Sở Nông nghiệp- PTNT là triển khai thi công kè đến đường giáp ranh giữa kho Công ty Nước giải khát Chương Dương với Công ty Dầu nhờn Mêkông và chậm triển khai thực hiện hạng mục đường (đoạn từ đường Phạm Hùng đến bờ sông Cổ Chiên) đến khi Công ty Dầu nhờn MêKông dời đi nơi khác.
 
Nếu các tổ chức này chưa có địa điểm để di dời và vị trí không vướng vào phạm vi thi công kè thì có thể di dời trong thời gian cuối năm 2013. Đoạn này, ngoài các hạng mục kè, đường sẽ có dãy công viên, cây xanh chạy dọc đường Phạm Hùng và bờ kè tạo cảnh quan cho đô thị.

Người dân trông sớm giao đất TĐC cất nhà

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng toàn dự án là trên 500 hộ. Trong đó, đoạn cồn Chim từ cầu Mỹ Thuận đến cầu Cái Cam có 155 hộ bị ảnh hưởng, đoạn Phường 2 từ rạch Bình Lữ đến cầu Cái Cá có 140 hộ bị ảnh hưởng đã chi trả bồi hoàn xong.

Riêng đoạn Phường 9 từ cầu Cái Cam đến rạch Bình Lữ có khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng, trong này đoạn từ cầu Cái Cam đến cảng Vĩnh Long đã bồi hoàn xong, hiện còn 65 hộ chưa đồng ý về giá đất bồi thường và số hộ này chủ yếu ở đoạn từ cảng Vĩnh Long đến rạch Bình Lữ. Các hộ được bố trí TĐC tập trung hoặc phân tán.

Ghi nhận thực tế của chúng tôi, nhiều hộ dân đã nhận bồi hoàn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nền TĐC.


Không chỉ cải thiện cảnh quan đô thị, dự án kè sông Cổ Chiên còn giúp nhiều người dân được có chỗ ở TĐC mới ổn định hơn.

Ông Nguyễn Văn Hành 81 tuổi và bà Nguyễn Thị Tư 65 tuổi (ngụ 189/1, Khóm 4, Phường 9) coi lịch đếm từng ngày: “Ngày 22 tới là tròn 4 tháng tụi tui nhận tiền bồi hoàn, chỉ biết được bố trí TĐC ở Phường 9. Nhưng tới nay chưa biết chỗ mình di dời là chỗ nào”.

Sống gần mé sông hàng chục năm qua, khi biết nhà mình trong diện giải tỏa nhường chỗ cho công trình bờ kè ông bà tuy buồn mà vui, vì đây sẽ là công trình đẹp của thành phố. Nên ông Hành ngay khi nhận tiền bồi hoàn đã mua sắt bẻ cổ dê, mong cất nhà cho sớm, ổn định chỗ ở.

Nhiều người dân ở khu vực bị ảnh hưởng cũng cho biết họ cũng buồn khi phải rời ra nơi này, nhưng rất đồng tình giao lại đất phục vụ công trình mới. Cô Nguyễn Ngọc Nhàn (ngụ 188/4, Khóm 4) nói rất thật: “Ông nhà tui bệnh nằm một chỗ. Tui đã nhận tiền gần 4 tháng rồi. Bây giờ chỉ chờ được giao đất để cất nhà thôi”.

Tương tự như cô Nhàn, gia đình anh Nguyễn Văn Phong (số 189/4, Khóm 4) cũng cho biết đã nhận tiền bồi hoàn và chi trả tiền nền ở khu TĐC nhưng còn chờ đất cất nhà. Chưa được giao nền cất nhà, anh không thể đi làm ăn gì được.

Từ phản ánh trên đây của người dân, chúng tôi liên hệ với bà Nguyễn Hồng Thanh- Chủ tịch UBND Phường 9 (TP Vĩnh Long) và được bà trả lời như sau: “Phường đã ghi nhận ý kiến của bà con và đã báo với lãnh đạo thành phố. Tôi nghĩ thành phố sẽ sớm giải quyết cho bà con trong thời gian sớm nhất”.

Dự án kè sông Cổ Chiên dài 9.075m, tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng là 692 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng TĐC.

Phân đoạn 1 (cầu Mỹ Thuận đến cầu Cái Cam qua 3 xã Tân Hòa, Tân Ngãi và Trường An): khối lượng xây lắp đạt 86%. Kè đã hoàn thành gần 5.000m, trải đá dăm cấp phối loại 2 được 3.417m đường, cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước, đang chuẩn bị thi công hạng mục cây xanh, vỉa hè, bồn hoa.

Phân đoạn 3 (rạch Bình Lữ đến cầu Cái Cá thuộc Phường 2) đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng với chiều dài 738m. Đã hoàn thành đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hoàn thành 95% hệ thống điện chiếu sáng và đang tiếp tục triển khai thi công hạng mục cây xanh.



Bài, ảnh: LÝ AN – LÊ SƠN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh