Sổng hàng trăm tấn cá, thiệt hại trên 4 tỷ đồng

07:10, 31/10/2012

Khoảng 19 giờ 29/10/2012, khoảng 200m đê bao cặp sông Tiền thuộc ấp An Long, xã An Bình (Long Hồ) sạt lở. Vụ sạt lở kéo theo khoảng 155 tấn cá ở 25 bè và 4 ao cá giống bị thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng.

Khoảng 19 giờ 29/10/2012, khoảng 200m đê bao cặp sông Tiền thuộc ấp An Long, xã An Bình (Long Hồ) sạt lở. Vụ sạt lở kéo theo khoảng 155 tấn cá ở 25 bè và 4 ao cá giống bị thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng.


Rất nhiều người dùng lưới bắt cá sổng bè.

Đoạn sạt lở cách cầu Mỹ Thuận khoảng 2km, về hướng TP Vĩnh Long. Theo mô tả của ông Đặng Văn Sơn- một chủ bè cá, người có mặt trực tiếp tại hiện trường, lúc đầu xảy ra sạt lở đất thì cả một đoạn đê dài rung rinh và đổ ầm xuống sông chỉ trong tích tắc. Dòng nước xoáy, chảy xiết đã nhấn chìm hàng loạt bè cá gần đó. Nhiều người hoảng loạn và chỉ kịp phóng xuống xuồng để thoát thân. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đến sáng hôm sau (ngày 30/10/2012) thì có đến 25 bè bị thiệt hại, nhiều bè cá thiệt hại hoàn toàn.

Anh Đỗ Hoàng Phong có 6 bè cá điêu hồng, với khoảng 44 tấn mà chỉ vốn thôi đã lên đến 1,1 tỷ đồng. Anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, “hôm qua mới kêu thương lái bắt trước 3 tấn cá, tính hôm nay mới bắt tiếp”. Anh có khoảng 20 tấn cá thịt, nên chia ra bán nhiều đợt. Khi sự cố xảy ra, còn may là bè cá của anh chỉ bị trôi nên còn có thể giữ được cá. Tuy vậy, “cá của anh bị xây xát, bầm dập hết trơn nên lái ở Đồng Tháp không chịu mua”. Do bị “hư cá” như vậy nên anh đành rộng đó chờ cá hồi phục sức khỏe mới kêu bán được. Bè cá của anh bị thiệt hại khoảng 50%, vẫn còn may hơn những bè mất trắng cá lại còn hư hỏng bè.

Anh Phong cho biết thêm, vì bè được bao bọc (2 lớp) bằng loại dây gân (gân tơ bóng của Thái Lan) và dùng nhiều cây (thường là bạch đàn) để đóng sâu xuống đất khoảng 2,5m, sau đó kéo chằng dây để cố định bè cá. Do bị sụp lở nên một số bè cá bị nhấn chìm cả cây, dây chằng, bè, còn lưới bị rách nên cá sổng ra sông hết.


Tính đến trưa 30/10 hiện tượng sạt lở vẫn xảy ra ở quy mô nhỏ.

Anh Đỗ Thành Đức buồn rầu nói: “Bây giờ tôi trắng tay rồi. Nợ tiền ngân hàng không biết lấy đâu trả. Tui cũng lấy tiền cọc của lái rồi, 3 ngày nữa họ bắt, giá 26.000 đ/kg. Dự kiến khoảng 45- 47 tấn cá. Nhưng chỉ trong một đêm mà tui mất trắng 7 bè cá điêu hồng, 1 bè cá chim trắng, ước tính thiệt hại 1,2 tỷ đồng. Chỉ kéo vô kịp một bè cá mà thôi”. Anh Đức cho biết thêm: “Sự cố xảy ra bất ngờ quá nên cũng không biết làm gì. Lưới bị bung ra hết, mình không có đường nào chặn được, nên la làng lên để nhờ xúm lại phụ kéo dây, lôi bè vô, nhưng cá thì không còn cách nào giữ lại được. Lúc đó mà có nhiều người cũng như không, đành bất lực.

Anh Đức bức xúc: “Tại xáng nó cạp vô quá gần bè cá. Chúng tôi đã nhiều lần báo với chính quyền địa phương, Nhưng đâu lại vào đó, ban ngày xáng cạp dời ra, đêm lại vô gần bờ”.

Có mặt tại đây lúc trưa 30/10, tuy chúng tôi không biết những người đang “hôi cá” bắt được bao nhiêu cá, nhưng thấy cứ để cái vợt xuống, kéo lên là có từ 1- 3 con cá điêu hồng cỡ lớn. Không chỉ dùng vợt, nhiều người còn dùng lưới để đánh bắt. Nhiều người dân bắt cá từ đêm hôm trước đến hôm sau cho biết, khoảng 9 giờ là có bắt lai rai, tới khuya là hơn chục ghe kéo đến bắt.

Tính đến trưa ngày 30/10, tại hiện trường vụ sạt lở có hàng trăm người dùng chài, lưới vây bắt cá sổng bè. Ông Lê Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: Tính đến trưa ngày 30/10 đã có 25 bè cá và 4 ao nuôi cá điêu hồng giống bị hư hỏng hoàn toàn. “Trung bình mỗi bè có khoảng 5 tấn cá thì lượng cá của 25 bè này bị thoát ra thiên nhiên đã hơn 125 tấn, riêng 4 ao cá giống đã là 30 tấn”.

Hiện, các cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các phương tiện khai thác cát ở gần d, đồng thời tiến hành thống kê, điều tra nguyên nhân sạt lở, đánh giá mức độ thiệt hại.

Bài, ảnh: NHÓM PV

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh