Ngành văn hóa, thể thao đạt thành tích cao

Cập nhật, 09:44, Thứ Bảy, 05/03/2022 (GMT+7)

 

Đội bóng chuyền nam tỉnh Vĩnh Long vô địch hạng A toàn quốc 2021, giành quyền thăng hạng Đội mạnh quốc gia 2022.  Ảnh: Dương Thu
Đội bóng chuyền nam tỉnh Vĩnh Long vô địch hạng A toàn quốc 2021, giành quyền thăng hạng Đội mạnh quốc gia 2022. Ảnh: Dương Thu

Nhìn lại một năm đầy khó khăn, ngành văn hóa đã thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với thực tế tại địa phương.

Triển khai hiệu quả công tác văn hóa, gia đình

Trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức các hội nghị, tổng kết quan trọng, như: Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hỗ trợ trang thiết bị âm thanh và dụng cụ thể dục, thể thao cho 12 xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, tỉnh có 82,75% xã có trung tâm Văn hóa- thể thao, trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng, có tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng.

Công tác gia đình cũng được quan tâm, phù hợp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đồng thời, triển khai, nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình và Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam cho 3 địa phương mới. Đến nay, có 100/107 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; 562 CLB gia đình phát triển bền vững phòng, chống bạo lực gia đình; 752 tổ hòa giải cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, can thiệp, tiếp nhận thông tin và xử lý các vụ bạo lực gia đình tại cơ sở.

Ấn tượng thể thao thành tích cao

Niềm vui lớn từ phong trào thể thao, đặc biệt thể thao thành tích cao với kết quả đạt được. Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2020.

Phong trào TDTT quần chúng được duy trì tổ chức. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức thành công lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030, Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hoạt động thể thao trường học được ngành văn hóa, thể thao và du lịch và ngành giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức tốt, thông qua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Long năm 2021, thu hút 2.168 VĐV của 44 đoàn thể thao, thi đấu 8 môn thể thao phổ biến trong trường học. Hoạt động thể thao trong ngành công an được tổ chức thông qua công tác kiểm tra chiến sĩ khỏe trong toàn ngành.

Công tác tổ chức thi đấu giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc: có 3/15 giải được tổ chức đạt 20% kế hoạch năm; trong đó, nổi bật là tổ chức thành công 2 giải thể thao cấp toàn quốc gồm: Giải Vô địch các CLB cầu mây quốc gia; Vòng loại bảng B của nam, Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia.

Các ĐT thể thao tỉnh tham dự các giải thể thao khu vực toàn quốc và quốc tế (tính đến 15/11/2021) đạt 72 HC (23 HCV, 22 HCB, 27 HCĐ), đạt 28,8% kế hoạch năm 2021. Trong đó, nổi bật là VĐV Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đạt HCV Giải Vô địch Châu Á và tham dự Olympic Tokyo- Nhật Bản, đây là lần đầu tiên thể thao Vĩnh Long có VĐV đủ chuẩn tham dự Olympic (Thế vận hội mùa hè). Bên cạnh đó, ĐT bắn cung tham dự Giải Vô địch cung thủ xuất sắc tại Hà Nội, đạt 30 HC (12 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ) phá 1 kỷ lục quốc gia.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành vẫn đạt nhiều thành tích ấn tượng, ông Phan Văn Giàu- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giải thích: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Sở đã triển khai thực hiện và cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ được giao vào kế hoạch hoạt động của ngành. Trong đó, thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa gắn với tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Một năm khó khăn nhưng đã đạt nhiều nội dung chiều sâu.

NGỌC TRẢNG