Nữ Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2023

Cập nhật, 12:33, Thứ Sáu, 16/07/2021 (GMT+7)

 

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 17-7.Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 17-7.Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 17-7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Nam Từ Liêm, Hà Nội) với sự góp mặt của 34 tuyển thủ, chuẩn bị cho vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2022 tổ chức ở Takijistan, mở màn chiến dịch "săn vé" dự VCK World Cup nữ 2023.

Danh sách triệu tập kỳ này gồm các cầu thủ đội nữ TP HCM, Hà Nội, Than Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nam, Sơn La và Thái Nguyên. Ngoài những HLV quen thuộc như Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Thị Kim Chi, Trần Thị Kim Hồng và Đoàn Minh Hải, đội ngũ trợ lý cho HLV trưởng Mai Đức Chung kỳ này còn có chuyên gia thể lực 43 tuổi người Pháp Cedric Serge Christian Roger.

Ông Christian Roger từng có 4 năm làm việc tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF với các vai trò Trợ lý Giám đốc kỹ thuật, HLV thể lực và là cộng sự của HLV Philippe Troussier ở các đội tuyển U17, U19, U20 Việt Nam. Hơn 20 năm kinh nghiệm huấn luyện tại 9 quốc gia khác nhau và 3 liên đoàn châu lục, ông Christian Roger hiện có bằng A HLV do LĐBĐ châu Âu cấp, bằng thạc sĩ chuyên ngành thể chất; quản lý đội với kỹ năng chuyên môn huấn luyện và đào tạo trẻ.

Kết quả bốc thăm vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2022 đưa Việt Nam (hạng 32 thế giới) vào bảng B, cùng chủ nhà Tajikistan (hạng 135), Maldives (hạng 144) và Afghanistan (hạng 152). Vòng loại giải diễn ra từ ngày 7-9 đến 12-10, có 28 đội bóng tham dự, được chia làm 8 bảng (4 bảng 4 đội và 4 bảng 3 đội).

Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là vượt qua vòng loại để góp mặt vòng chung kết Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 , nơi 12 đội bóng mạnh nhất châu Á sẽ so tài để chọn ra 5 suất tham dự World Cup nữ 2023 (không tính suất đặc cách của nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 là Úc). 

Theo Báo Người lao động (www.nld.com.vn)