HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt cả U23 và đội tuyển Việt Nam

Cập nhật, 21:25, Thứ Sáu, 16/07/2021 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo sẽ không vì chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022 mà "bỏ rơi" U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

 HLV Park Hang Seo đối mặt lịch thi đấu dày đặc ở 2 đội tuyển.
HLV Park Hang Seo đối mặt lịch thi đấu dày đặc ở 2 đội tuyển.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận HLV Park Hang Seo sẽ cùng lúc dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam, tại vòng loại U23 châu Á và chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022.

Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải "vừa xay lúa, vừa bế em", đối mặt với lịch thi đấu cực dày đặc trong khoảng thời gian cuối tháng 10.

Cụ thể, sau 2 lượt trận tháng 10 diễn ra vào ngày 7 và 12/10 của vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Park Hang Seo chỉ có 11 ngày để chuẩn bị cho U22 Việt Nam, khi vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 23 đến 31/10.

Sau vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang Seo sẽ từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận trong tháng 11 (ngày 11 và 16/ 11) của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, HLV Park Hang Seo sẽ phải dẫn dắt cùng lúc 2 đội tuyển, tham dự 7 trận đấu. Đây là lịch thi đấu rất dày đặc, chắc chắn ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như sự tập trung.

Dẫu vậy, VFF và HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều cuộc làm việc để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cả đội U23 và đội tuyển Việt Nam.

Với đội tuyển Việt Nam, theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, VFF đã đề nghị Công ty VPF tiếp tục có những trao đổi với các CLB để sớm có quyết định về công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp. Căn cứ trên kế hoạch của các giải chuyên nghiệp, VFF đã có 2 phương án dự kiến cho hai trận trong tháng 9 tới.

Nếu V-League diễn ra với điều kiện cho phép, đội tuyển sẽ tập trung từ 24/8. Nếu giải chưa thể diễn ra như mong muốn, đội tuyển sẽ được tập trung sớm hơn.

"Căn cứ vào kế hoạch cụ thể, VFF sẽ trao đổi với cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan phòng, chống dịch để ưu tiên tốt nhất cho cầu thủ, đảm bảo các cầu thủ có thời gian tập luyện, duy trì thể lực và phong độ.

Khoảng cách giữa trận đấu sân khách và sân nhà là rất ngắn, chỉ 4 ngày, nên quá trình chuẩn bị hết sức gấp rút, cần phải đảm bảo tính toán khoa học và sự hiệu quả", Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến sẽ được tạo điều kiện tập trung tập luyện vào đầu tháng 8 tới. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên các cầu thủ U23 Việt Nam đã không có nhiều cơ hội để thi đấu cọ xát, đặc biệt là đối với các trận đấu quốc tế khi lỡ hẹn với giải Toulon tổ chức tại Pháp, với sự tham dự của các đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản, Qatar, Pháp, Nga…

Nhằm giải quyết bài toán này, VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển U23 Việt Nam từ rất sớm, với hai đợt tập trung trong nước hồi cuối năm ngoái và giữa năm nay.

"U23 Việt Nam dự kiến sẽ có thêm hai đợt tập huấn để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022, VFF cố gắng để đội tuyển có đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại nước ngoài. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng về chuyên môn nhằm giúp đội tuyển thực hiện thành công nhiệm vụ thi đấu thành công tại vòng loại để giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2022", ông Trần Quốc Tuấn cho hay.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đang bận việc riêng ở quê nhà và sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 7/2021.

Theo Dân trí