Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2019: 2 đội nam, nữ Vĩnh Long thành công

Cập nhật, 17:45, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)
 Chiến thắng quan trọng của đội XSKT Vĩnh Long (áo xanh) trước Hà Tĩnh.

Thông tin LienVietPosBank (áo xanh) có chiến thắng 3-0 trước Ngân hàng Công thương trong trận chung kết.

Như đã thông tin, do nhiều nguyên nhân khách quan nên mùa giải Vô địch quốc gia PV Gas 2019 vừa kết thúc vào tối ngày 5/1/2020.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV có mặt trong nhà thi đấu TDTT Long An, Lưu Thị Huệ và Bùi Thị Ngà (Thông tin LienVietPostBank) liên tục phô diễn sở trường bằng những pha tấn công tầm cao, tốc độ ở vị trí số 3 và số 2, ghi rất nhiều điểm.

Bên phía Ngân hàng Công thương, Kiều Trinh cũng tỏ ra rất hiệu quả, trong khi đó bên kia lưới Thu Hoài chơi rất lăn xả, từ khả năng phân phối bóng tới những pha bay người phòng thủ ở chân vị trí số 2. Thế nhưng, lối chơi toàn diện hơn, cùng sự may mắn ở đúng thời điểm quyết định. Thông tin LienVietPostBank đã đăng quang một cách rất thuyết phục khi giành thắng lợi với tỷ số 3-1 (25/21, 13/25, 21/25, 25/27).

Ở nội dung của nam, với đội hình đồng đều khi có chuyền hai xuất sắc bên cạnh các mũi công Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Dữ, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Văn Học (TP Hồ Chí Minh) tấn công linh hoạt ở nhiều vị trí khiến Sanest Khánh Hòa bối rối trong tổ chức phòng ngự.

Những pha đánh nhanh tầm trung được các cầu thủ TP Hồ Chí Minh tận dụng tốt, hiệu quả ghi điểm cao. Sanest Khánh Hòa không khắc chế được lối chơi của TP Hồ Chí Minh nên vào thế bị động. Mũi công chủ lực Từ Thanh Thuận bị hóa giải, không phát huy hết sức mạnh. Triển Chiêu cùng tay đập kỳ cựu Ngô Văn Kiều cũng có thời điểm tỏa sáng nhưng không thể giúp Sanest Khánh Hòa làm nên chuyện nên đành chấp nhận thua cuộc 0-3 (18/25, 22/25, 18/25).

Trong khi ở trận đấu tranh hạng 5-6 của nữ, đội Truyền hình Vĩnh Long đã có chiến thắng 3-2 trước Kingphar Quảng Ninh (17/25, 25/22, 2/185, 27-25, 11-15. Còn trận đấu tranh hạng 7-8 của nam, Biên Phòng vượt qua Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long 3-2 (13/25, 32/30, 25/16, 23/25, 16/-14).

Trước đó, trong trận đấu được xem là “sinh- tử”, khi Hà Tĩnh thất bại 2-3 trước Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long (15/25, 25/23, 21/25, 25/18, 17/19) nên phải tranh chung kết ngược để giành quyền trụ hạng trước Bến Tre, còn đội XSKT Vĩnh Long giành quyền trụ hạng trước 1 vòng đấu.

Như vậy, sẽ có 10 đội nam, 10 đội nữ theo thứ hạng để bốc thăm cho mùa giải năm 2020 như sau: Nam- 1/ TP Hồ Chí Minh, 2/ Sanest Khánh Hòa, 3/ Tràng An Ninh Bình, 4/ VLXD Bình Dương, 5/ Long An, 6. Thể Công, 7/ Biên Phòng, 8/ XSKT Vĩnh Long, 9/ Hà Tĩnh, 10/ Hà Nội (vô địch hạng A 2019, giành quyền thăng hạng).

Nữ: 1/ Thông tin LienVietPosBank, 2/ Ngân hàng Công thương, 3/ Kinh Bắc Bắc Ninh, 4/ VTV Bình Điền Long An, 5/ Truyền hình Vĩnh Long, 6/ Kingphar Quảng Ninh, 7/ Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 8/ Đắk Lắk, 9/ Tiến Nông Thanh Hóa, 10/ Hải Dương (vô địch giải hạng A 2019).

Theo đó, vòng 1 sẽ thi đấu vào tháng 4/2020 tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, sau đó 2 đội nam, 2 đội nữ dẫn đầu mỗi bảng của vòng 1 sẽ dự Cúp Hùng Vương 2020 tại Phú Thọ. Dự kiến, khác với trước đây, vòng 2 vẫn tổ chức ở phía Nam vào cuối năm nhưng chỉ tập trung tại 1 địa điểm.

Thông tin LienVietPosBank (áo xanh) có chiến thắng 3-0 trước Ngân hàng Công thương trong trận chung kết.

Chiến thắng quan trọng của đội XSKT Vĩnh Long (áo xanh) trước Hà Tĩnh

Các đội nam, nữ ở từng bảng sẽ thi đấu xen kẽ trong 10 ngày, với mật độ trung bình 2 ngày/lượt trận. Sau đó sẽ không có giai đoạn nghỉ giữa 3 ngày để chuyển vùng như trước, thay vào đó là thi đấu tiếp tục vòng chung kết và vòng xếp hạng.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU