Truyền lửa nhiệt huyết, tiếp nối khát vọng thanh niên

14:23, 16/10/2026

Từ những câu chuyện hào hùng của các thế hệ cán bộ hội đi trước đến tâm huyết của người trẻ hôm nay, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng vẫn được tiếp nối.

Cuộc giao lưu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là dịp để các thế hệ chia sẻ kinh nghiệm, gửi gắm niềm tin và khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Giao lưu truyền lửa giữa cán bộ, hội viên, thanh niên qua các thời kỳ.
Giao lưu truyền lửa giữa cán bộ, hội viên, thanh niên qua các thời kỳ.

Truyền lửa từ những câu chuyện không quên

Trong không khí ấm áp của chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), những câu chuyện của các thế hệ cán bộ hội đưa người nghe trở về với những năm tháng gian khó nhưng đầy tự hào. Qua ký ức của người đi trước, tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên (TN) được khắc họa bằng những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào TN, ông Tống Minh Viễn - nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh, có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước để lại trong ông ấn tượng khó phai. Giữa hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, việc vận động, tập hợp TN tham gia cách mạng là nhiệm vụ đầy thử thách. Người cán bộ đoàn, hội phải tìm cách khơi dậy lòng yêu nước, động viên người trẻ sẵn sàng gác lại lợi ích riêng, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, những thử thách mới tiếp tục đặt ra khi chiến tranh biên giới Tây Nam và phía bắc xảy ra, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước tình hình ấy, ông cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Đoàn trăn trở tìm cách khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện để TN bày tỏ ý chí sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Từ trăn trở ấy, Tỉnh Đoàn tổ chức ngày hội những người trẻ bảo vệ Tổ quốc. Hội trường có sức chứa vài trăm người chật kín TN. Sau lời kêu gọi tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, nhiều lá đơn viết bằng máu được gửi đến, thể hiện quyết tâm sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Những tư liệu quý tiếc rằng không còn được lưu giữ nguyên vẹn qua nhiều lần bàn giao, nhưng câu chuyện về tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc của TN thời kỳ ấy vẫn in sâu trong ký ức ông Viễn. Với ông, đó là biểu hiện của lòng yêu nước mãnh liệt, bài học sâu sắc về cách nhìn nhận TN.

Từ trải nghiệm của mình, ông cho rằng cán bộ hội phải gần gũi để hiểu TN, biết cảm thông trước những hạn chế và kiên trì dẫn dắt TN trưởng thành. Mỗi thời kỳ có những đặc điểm riêng, đòi hỏi tổ chức hội phải nhạy bén, bản lĩnh và linh hoạt trong phương thức tập hợp. Nếu trước đây, việc kết nối chủ yếu thông qua gặp gỡ trực tiếp, thì ngày nay công nghệ số và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội tiếp cận TN. Điều quan trọng là vận dụng hiệu quả những phương thức mới để phong trào đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người trẻ.

Cùng chia sẻ từ thực tiễn nhiều năm gắn bó với phong trào, ông Võ Văn Sê - nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức hội. Theo ông, bên cạnh phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức hội cần linh hoạt trong tập hợp các tầng lớp TN, tạo điều kiện để TN chủ động tham gia phong trào, phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

Tiếp nối bằng hành động của thanh niên hôm nay

Nếu những câu chuyện của thế hệ đi trước khơi dậy niềm tự hào, thì chia sẻ từ cán bộ hội cơ sở cho thấy ngọn lửa ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể.

Chị Bùi Thị Hồng Châu - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã An Ngãi Trung đến với công tác hội và phong trào TN từ niềm yêu thích màu áo xanh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hình ảnh các anh chị tham gia hoạt động tình nguyện đã thôi thúc chị mong muốn được giúp đỡ mọi người, đóng góp cho quê hương.

Năm 2021, khi tham gia công tác đoàn trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19, chị có cơ hội tiếp xúc với người dân, lắng nghe tâm tư của TN và thiếu nhi. Những lần gặp gỡ hoàn cảnh khó khăn, vận động quà tặng từ nhà hảo tâm và chứng kiến niềm vui của người nhận giúp chị hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc cống hiến.

Hiện chị đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở ấp, đồng thời tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã. Dù công việc thay đổi, chị vẫn dành tâm huyết cho hoạt động TN và mong muốn truyền cảm hứng để thế hệ sau tiếp tục gắn bó với phong trào.

Theo chị Châu, để thu hút TN trong bối cảnh hiện nay, cán bộ hội cần chủ động đổi mới, tổ chức hoạt động phù hợp sở thích, nhu cầu của người trẻ; tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các địa bàn; quan tâm hỗ trợ TN khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn và hướng dẫn thủ tục phát triển sản phẩm.

Đặc biệt, chị mong muốn tổ chức hội cấp tỉnh tạo thêm điều kiện để TN giao lưu, tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó, người trẻ thêm hiểu, yêu quý và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

70 năm là một hành trình được viết nên bằng nhiệt huyết, niềm tin, lý tưởng và sự cống hiến của biết bao thế hệ TN Việt Nam. Nhìn lại chặng đường ấy, TN hôm nay càng trân trọng những thế hệ đã đặt nền móng, vun đắp và làm nên truyền thống vẻ vang của tổ chức hội.

Anh Nguyễn Thanh Nhã - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, hòa trong dòng chảy chung của phong trào TN cả nước, các thế hệ TN tỉnh cũng góp sức mình viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ. Thời gian qua, công tác hội và phong trào TN tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai với nhiều hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của TN với cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Nhã mong muốn mỗi cán bộ hội thực sự là người bạn, người đồng hành tin cậy của TN; biết lắng nghe, kết nối và tạo cơ hội để người trẻ tham gia hoạt động, cống hiến, trưởng thành.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh