Chủ động phòng bệnh dịch tả heo châu Phi

14:23, 16/10/2026

Trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi gia tăng, ngành nông nghiệp và môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về an toàn sinh học. Hướng dẫn từng hộ dân chủ động phòng bệnh, theo dõi đàn heo và khai báo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường, góp phần hạn chế dịch lây lan, bảo vệ sản xuất.

Người chăn nuôi cần thực hiện biện pháp an toàn sinh học để chủ động phòng, chống dịch bệnh.
Người chăn nuôi cần thực hiện biện pháp an toàn sinh học để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường phòng bệnh tại cơ sở

Thời gian qua, bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến rất phức tạp, xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết heo với tỷ lệ lên đến 100%. Virus có sức đề kháng cao, tồn lưu lâu ngoài môi trường. Trong khi đó, chăn nuôi nhỏ lẻ còn hạn chế về an toàn sinh học; mưa, ngập úng và thủy triều có thể làm phát tán mầm bệnh qua nước, chất thải và môi trường chăn nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 9/2026, tổng đàn heo toàn tỉnh có 840.124 con. Có 29.908 hộ chăn nuôi nông hộ, cho thấy yêu cầu giám sát, hướng dẫn phòng bệnh cần được triển khai sâu sát tại cơ sở.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, một số hộ vẫn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm biện pháp phòng bệnh, chưa tự giác khai báo khi gia súc mắc bệnh. Công tác kê khai chăn nuôi tại một số địa phương chưa thường xuyên, gây khó khăn cho việc cập nhật thông tin đàn vật nuôi. Địa bàn cấp xã rộng, lực lượng mỏng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát. Từ những nguy cơ này, ngành nông nghiệp tập trung hướng dẫn người nuôi thực hiện an toàn sinh học, theo dõi đàn heo và báo ngay cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Người dân không vứt xác heo ra sông, kênh, rạch hoặc ngoài môi trường; thực hiện biện pháp xử lý theo hướng dẫn của lực lượng thú y.

Ông Lê Văn Đông - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Sở chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp UBND xã, phường tăng cường giám sát, phân công cán bộ hỗ trợ địa phương có dịch. Khi phát hiện heo có triệu chứng, bệnh tích điển hình, cơ quan chuyên môn lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II để xác định tác nhân gây bệnh.

Theo ông Đông, ổ dịch đã được xử lý, khống chế nhanh; quá trình xác minh, lấy mẫu đến xử lý tiêu hủy được thực hiện trong 24 giờ. Thời gian tới, việc giám sát tiếp tục tập trung đến từng hộ, nhất là khu vực ổ dịch cũ và nơi có nguy cơ cao, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời. Đồng thời, hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cần cụ thể theo từng vùng. Tại vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 3km quanh ổ dịch, thực hiện mỗi ngày 1 lần trong tuần đầu; sau đó 3 lần mỗi tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Vùng đệm trong phạm vi 10km quanh ổ dịch thực hiện mỗi tuần 1 lần, liên tục trong 1 tháng. Ở địa bàn chưa có dịch, ngành chuyên môn hướng dẫn vệ sinh chuồng nuôi và khu vực xung quanh bằng vôi bột, hóa chất; kiểm soát côn trùng, ruồi, muỗi, loài gặm nhấm; xử lý thức ăn, nước uống, chất thải, nước thải. Sở đề nghị tỉnh cho xuất hóa chất dự phòng năm 2026 để phân bổ cho xã có dịch, phục vụ tiêu độc, khử trùng.

Tuyên truyền sâu rộng đến người chăn nuôi

Để biện pháp phòng bệnh được thực hiện hiệu quả, công tác tuyên truyền cần gắn với hướng dẫn, giám sát tại cơ sở. Ông Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các xã, phường đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pa nô, cảnh báo và hình thức phù hợp khác. Nội dung trọng tâm giúp người nuôi xác định an toàn sinh học là biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Tuyên truyền cần làm rõ nguyên nhân, đường lây truyền của mầm bệnh, cách ly và kiểm soát người, phương tiện, dụng cụ ra vào cơ sở chăn nuôi, cách xử lý khi heo có dấu hiệu mắc bệnh.

Công tác tuyên truyền được triển khai cả trong chăn nuôi và khâu tiêu thụ. Vận động người dân không mua bán, sử dụng thịt heo không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Để thông tin đến được cơ sở, cấp ủy, chi bộ, ban nhân dân ấp, khóm, khu phố phải phát huy trách nhiệm nắm chắc địa bàn, sâu sát từng hộ. Việc vận động cần gắn với giám sát, kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng bệnh. Xã, phường khẩn trương rà soát tổng đàn, kiểm tra đến từng cơ sở để phát hiện sớm và cảnh báo nguy cơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch. Thông tin tập trung vào nguyên nhân, con đường lây lan và giải pháp phòng bệnh, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan. Xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án ứng phó theo từng cấp độ diễn biến; phân công rõ nhiệm vụ của sở, ngành, lực lượng thú y và địa phương. Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn cấp xã, trưởng ban nhân dân ấp, khóm, khu phố và lực lượng liên quan cần được triển khai để nâng cao năng lực hướng dẫn, xử lý dịch.

“Phải tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt heo và các điểm bán tại chợ; xử lý nghiêm hành vi giấu dịch, buôn bán, vận chuyển heo bệnh, sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được kiểm dịch. Việc tiêu hủy phải đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh phát tán mầm bệnh. Tuyên truyền gắn với giám sát và xử lý kịp thời là yêu cầu xuyên suốt để bảo vệ đàn heo, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi” - ông Châu Văn Hòa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh