Lan tỏa văn hóa giao thông học đường

06:04, 21/10/2026

Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) vừa diễn ra góp phần đưa pháp luật về trật tự, ATGT đến gần hơn với học sinh, sinh viên (HSSV), đồng thời khuyến khích mỗi bạn tự nhìn lại cách mình tham gia giao thông hàng ngày.

Học sinh, sinh viên được thông tin kiến thức về an toàn giao thông.
Học sinh, sinh viên được thông tin kiến thức về an toàn giao thông.

Học để hiểu, thi để thực hành

Hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT 2026 do Trường ĐH Xây dựng Miền Tây phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Tân Thành Vĩnh Long tổ chức với 4 phần thi. Trong đó, phần thi những tiểu phẩm để lại ấn tượng sâu sắc, vui tươi cho người xem.

Qua tiểu phẩm của học sinh Trường THPT Nguyễn Thông tái hiện tình huống vừa điều khiển phương tiện vừa cầm điện thoại xem tin nhắn, đã gửi lời cảnh báo: “Chỉ một giây mất tập trung vì một tin nhắn, một thói quen bất cẩn có thể thay đổi cả cuộc đời mình và của người khác”.

Nhiều tình huống quen thuộc trên đường được đưa lên sân khấu, giúp thông điệp về trách nhiệm khi lái xe trở nên gần gũi, dễ nhớ. Nguyễn Quốc Duy, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Thông, cho biết: Nhóm tập tiểu phẩm gần 1 tuần, lấy ý tưởng từ thực tế xã hội.

Tiểu phẩm phản ánh một bộ phận bạn trẻ chưa nhận thức đầy đủ về ATGT, còn có thái độ chủ quan, thiếu ý thức chấp hành pháp luật và chưa biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhóm muốn đưa vấn đề đó vào hội thi để tuyên truyền cho HSSV và người trẻ. Duy cho biết ngoài kiến thức về ATGT, em còn học cách xử lý những tình huống có thể gặp trong đời sống. Qua cuộc thi, em mong học sinh có thể chia sẻ thông điệp với bạn bè, giúp việc tuyên truyền lan tỏa rộng hơn trong trường học.

Với HSSV, nội dung thi gồm kiến thức, tiểu phẩm hoặc thuyết trình, xử lý tình huống và kỹ năng lái xe. Mỗi phần tạo một cách tiếp cận khác nhau: câu hỏi giúp thí sinh rà soát hiểu biết; tiểu phẩm và thuyết trình khuyến khích các em bày tỏ quan điểm; tình huống đòi hỏi vận dụng quy định vào hoàn cảnh cụ thể; còn phần thực hành giúp rèn thao tác điều khiển xe.

Thầy Lê Tuyền - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho rằng: “Công tác bảo đảm trật tự, ATGT gắn trực tiếp với tính mạng, sức khỏe của người dân và sự ổn định của xã hội. Vì vậy, tuyên truyền trong trường học cần đi cùng việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực tế, nhất là với HSSV”.

Tại phần thi kiến thức, các đội cùng trả lời câu hỏi về quy định giao thông và xử lý vi phạm. Những nội dung này giúp người dự thi nhận ra điều mình đã hiểu đúng, đồng thời rà lại những điểm còn nhầm lẫn. Ở phần xử lý tình huống, thí sinh phải phân tích hành vi, vận dụng quy định và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Phần thực hành điều khiển xe điện giúp các em rèn thao tác điều khiển, phanh, chuyển hướng, dừng xe và quan sát.

Chủ động tìm hiểu, cùng nhắc nhau chấp hành

Học sinh Nguyễn Trung Dũng - Trường THPT Lưu Văn Liệt, vừa hoàn thành phần thuyết trình, cho biết: “Quá trình tìm hiểu giúp em bổ sung kiến thức về biển báo, sa hình và thực trạng giao thông. Những điều học được góp phần phục vụ phần thi và giúp em có thêm cơ sở để tuyên truyền với bạn bè, cùng phòng tránh những tình huống nguy hiểm”.

Theo anh Ngô Quốc Thanh - Bí thư Đoàn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây: Thời gian qua, đoàn trường phối hợp với đơn vị trong trường và lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Nhà trường chú trọng kết hợp phổ biến quy định với trao đổi tình huống, thực hành và hoạt động tình nguyện để sinh viên có điều kiện vận dụng.

Từ yêu cầu đó, hội thi được thiết kế theo hướng người học tiếp nhận thông tin, chủ động thảo luận, thể hiện quan điểm, giải quyết tình huống và thực hành kỹ năng. Với phần trắc nghiệm, các đội trao đổi để lựa chọn đáp án cho 20 câu hỏi; ở phần tiểu phẩm hoặc thuyết trình, các em đưa những câu chuyện, cách ứng xử trên đường vào phần trình diễn và đề xuất giải pháp phòng ngừa tai nạn trong thanh thiếu niên.

Sau từng phần thi, điều quan trọng là HSSV biết liên hệ nội dung vừa học với hành vi của mình. Đây cũng là bước chuyển cần thiết để việc tuyên truyền không dừng ở ghi nhớ quy định, mà góp phần hình thành ý thức tự giác.

Theo kế hoạch, chương trình còn hướng đến phối hợp giữa nhà trường, ngành giáo dục, lực lượng công an và doanh nghiệp; tổ chức hoạt động phù hợp, an toàn, tiết kiệm và thu hút sự tham gia tích cực. Sự phối hợp này giúp kết nối kiến thức pháp luật với trải nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để HSSV trao đổi với lực lượng chuyên môn.

Từ góc độ đoàn trường, hoạt động sẽ tiếp tục được duy trì bằng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, hội và đoàn viên; khuyến khích thí sinh chia sẻ kiến thức, kỹ năng với chi đoàn, lớp học và bạn bè.

Anh Quốc Thanh cho rằng văn hóa giao thông cần được thể hiện từ những việc hàng ngày như đội nón bảo hiểm đúng cách, chấp hành tín hiệu, không sử dụng điện thoại khi lái xe, biết nhường nhịn và giúp đỡ người khác. Giữ an toàn cho mình cũng là trách nhiệm với gia đình và những người cùng tham gia giao thông.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh