Từ những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp đến việc giữ gìn vệ sinh tại từng hộ gia đình, xã Trà Côn và An Bình đang tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện tiêu chí môi trường và cảnh quan nông thôn.
Kết quả đạt được đã làm thay đổi diện mạo nông thôn và thể hiện vai trò chủ thể của người dân, tạo nền tảng để 2 địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) trong năm 2026.
![]() |
| Cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân chia sẻ niềm vui tuyến đường ấp Gia Kiết (xã Trà Côn) được lắp hệ thống đèn chiếu sáng. Ảnh: TUYẾT NGA |
Huy động sự vào cuộc của người dân
Để thực hiện tiêu chí số 8 về “Môi trường và cảnh quan nông thôn”, UBND xã Trà Côn quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể và 22 ấp triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn. Các hoạt động được lồng ghép thực hiện thông qua phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày cuối tuần cùng dân”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã trong thực hiện tiêu chí số 8 đã tác động tích cực đến ý thức, hành động của người dân. Qua đó, người dân chủ động tham gia giữ gìn cảnh quan trong xây dựng NTM, góp phần nâng chất lượng cuộc sống. Cô Phạm Kiêm Xuyến (ấp Nhơn Trí) cho hay: “Tôi cùng gia đình chủ động vệ sinh khu vực quanh nhà và tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa do địa phương phát động. Làng xóm sạch, đẹp là làm đẹp cho nơi mình sinh sống”.
Đặc biệt, tổ chức thực hiện mô hình xây dựng NTM tiêu biểu của xã “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại ấp Ngãi Lộ B (xã Trà Côn), Hội Cựu chiến binh xã vận động nhà hảo tâm và phối hợp với UBND xã, ấp xây dựng hoàn thiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn dài 1,8km với 71 trụ đèn năng lượng mặt trời và trồng 2.000 chậu hoa quỳnh anh.
Xã Trà Côn tập trung huy động nguồn lực đầu tư hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Tuyến đèn đường năng lượng mặt trời “Ánh sáng nông dân” dài khoảng 2,7km, lắp đặt 75 bộ đèn năng lượng mặt trời kết hợp treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết vừa được khánh thành đưa vào sử dụng tại ấp Gia Kiết. Đây là sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, góp phần cùng địa phương xây dựng NTM. Chú Nguyễn Văn Giúp, người dân ấp Gia Kiết vui vẻ cho biết: “Là người trực tiếp thụ hưởng công trình, người dân trong ấp cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, sử dụng công trình đúng mục đích”.
Còn tại ấp Tường Nhơn, sự thay đổi được cảm nhận rõ trong sinh hoạt hàng ngày của người dân khi công trình “Thắp sáng đường quê” đưa vào sử dụng. Chú Nguyễn Thanh Tường - người dân ấp cho hay: “Hơn 1 tháng qua, từ khi có tuyến đường chiếu sáng, người dân ở xóm đi lại vào ban đêm, tập thể dục, buôn bán hay học sinh đi học về đều rất thuận tiện”.
Tại xã An Bình, theo ông Nguyễn Tấn Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM được lồng ghép trong các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội; tập trung vào xây dựng đường, nâng cấp đê bao, nạo vét kênh trữ ngọt, thu gom, phân loại rác và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội xã duy trì mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Camera an ninh”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Nổi bật, thực hiện tuyến đường “Rợp bóng cờ bay” dài gần 1km; trồng đường hoa dài 800m; xóa 2 điểm đen rác tại ấp An Thuận và ấp An Thành, trồng 200 cây xanh tại ấp An Thành. Hoạt động phát quang, sửa chữa đèn đường dài 2km tại ấp Phú An 2, thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài 1km tại ấp Phú Thạnh 3 và sửa chữa 1,3km đường nông thôn được triển khai.
Ở ấp Hòa Quí (xã An Bình), việc làm đẹp đường làng, ngõ xóm bắt đầu từ mỗi gia đình. Bà Phùng Thị Xuân Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp thường vận động phụ nữ làm hàng rào, trồng hoa, dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh môi trường. Bản thân bà trồng mai vạn phúc, hoa giấy trước nhà, thường xuyên cắt tỉa, chăm sóc rồi vận động phụ nữ làm theo. “Người này thấy người kia trồng đẹp cũng làm theo. Dần dần thành phong trào, nhà sạch, ngõ đẹp hơn. Ở ấp, những đoạn đường lớn giờ đều có hoa, có cây xanh” - bà Hương chia sẻ.
Tại ấp An Thới (xã An Bình), người dân tích cực thu gom rác, giữ vệ sinh nhà cửa, trồng hoa, đóng góp công sức nâng cấp đường giao thông và lắp đèn năng lượng mặt trời. Gia đình ông Phạm Ngọc Chánh (ấp An Thới) đã đóng góp 2 triệu đồng thực hiện tuyến đường đan vừa đưa vào sử dụng. Ông Chánh phấn khởi: “Đường sá giờ rộng rãi, khang trang, người dân đi lại thuận tiện hơn. Xây dựng NTM là để người dân được hưởng lợi nên ai cũng tích cực tham gia”.
Giữ vững kết quả, nâng chất môi trường sống
Đến tháng 9/2026, theo kết quả tự đánh giá của địa phương, xã Trà Côn và An Bình đều đạt tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn. Tuy nhiên, đạt tiêu chí mới là bước đầu; yêu cầu đặt ra là duy trì kết quả, nâng chất môi trường sống và bảo đảm cảnh quan được chăm sóc thường xuyên.
Với An Bình, địa phương có lợi thế về du lịch, môi trường sống sạch, cảnh quan xanh và những tuyến đường hoa được chăm chút còn tạo thiện cảm với khách tham quan, góp phần nâng cao chất lượng sống và phát huy tiềm năng phát triển địa phương.
![]() |
| Sắc xanh trên tuyến đường quê xã An Bình. Ảnh: CẨM HUỆ |
Ông Nguyễn Tấn Phương cho biết, tổ chức chính trị - xã hội xã đã đảm nhận những nội dung cụ thể thuộc tiêu chí môi trường và cảnh quan nông thôn; được đánh giá đạt. Thời gian tới, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục gắn tuyên truyền với hướng dẫn, khuyến khích người dân chủ động gìn giữ thành quả chung, nâng chất các nội dung tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn, góp sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026.
Anh Trần Hữu Khánh - Bí thư Xã Đoàn An Bình cho biết, để góp phần giữ vững nội dung tiêu chí 8.5, từ nay đến cuối năm, Xã Đoàn tiếp tục phân công các chi đoàn ấp chăm sóc đường hoa, trồng bổ sung hoa tại tuyến đường mới, duy tu hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Hàng tháng, đoàn viên, thanh niên tổ chức vệ sinh, thu gom rác tại trục đường chính, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong người dân.
Tại Trà Côn, ông Nguyễn Văn Nhiều - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, để tiếp tục củng cố tiêu chí số 8, xã phát động thường xuyên phong trào trồng hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tại các ấp, trường học và các tuyến đường.
Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác thu gom, xử lý rác thải; kiểm tra, hướng dẫn xử lý chất thải trong chăn nuôi; tăng cường phân loại rác tại nguồn, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và chỉnh trang cảnh quan; thường xuyên rà soát các tiêu chí đã đạt, kịp thời khắc phục những nội dung có nguy cơ giảm chất lượng… Từ đó, quyết tâm bảo đảm xã Trà Côn đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2026, đồng thời xây dựng nền tảng để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn 2026-2030.
Ở cơ sở, đồng chí Dương Thị Hồng Tuyết - Bí thư Chi bộ ấp Tường Nhơn (xã Trà Côn) cho biết, chi bộ tiếp tục vận động người dân thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch, 3 an”; vệ sinh nhà cửa, duy trì tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và phân loại rác. Sự tự giác của từng hộ dân là nền tảng để cảnh quan trong ấp được giữ gìn lâu dài.
Qua kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM tại 2 xã Trà Côn và An Bình, đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị xã Trà Côn tiếp tục chỉnh trang cảnh quan theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phân công cán bộ, đảng viên, đoàn viên phụ trách nhóm hộ, khu dân cư để khơi dậy vai trò chủ thể của người dân.
Đối với xã An Bình, đồng chí lưu ý địa phương chú trọng trồng thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh từ từng hộ gia đình đến tuyến đường, khu dân cư; vận động mọi người, mọi nhà cùng bảo vệ môi trường sống sạch, đẹp, tạo nền tảng phát triển du lịch và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM.
CẨM HUỆ - TUYẾT NGA



