Đảng viên trẻ vững bước hành trình mới

06:57, 17/09/2026

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là dấu mốc đẹp đẽ, đồng thời mở ra hành trình mới- nơi lý tưởng, trách nhiệm, khát vọng tuổi trẻ được thể hiện bằng việc học tập, rèn luyện và cống hiến. Với 9 học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm được kết nạp Đảng và tuyên dương tại chương trình “Tiếp lửa tuổi 18” do Tỉnh Đoàn tổ chức, hành trình ấy đang được tiếp nối trong những môi trường học tập mới, bằng những việc làm cụ thể của mỗi đảng viên trẻ.

Lê Tấn Phát (bìa trái), Lê Minh Trí (bìa phải), Trương Thị Mỹ Tiên (thứ 3, phải qua) cùng đảng viên trẻ Trường THPT Đoàn Thị Điểm nhận thư khen của Tỉnh Đoàn tại chương trình “Tiếp lửa tuổi 18”.
Lê Tấn Phát (bìa trái), Lê Minh Trí (bìa phải), Trương Thị Mỹ Tiên (thứ 3, phải qua) cùng đảng viên trẻ Trường THPT Đoàn Thị Điểm nhận thư khen của Tỉnh Đoàn tại chương trình “Tiếp lửa tuổi 18”.

Từ dấu mốc tuổi 18

Ngày 3/8/2026 là dấu mốc đặc biệt với em Lê Minh Trí- cựu học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm, tân sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và đọc lời tuyên thệ của người đảng viên, Trí cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình.

Nhớ lại kỷ niệm đẹp tuổi 18, Trí cho biết: “Lúc tuyên thệ, em hiểu rằng mình không chỉ học tập, rèn luyện cho bản thân mà còn phải có tinh thần tiên phong, gương mẫu và biết lan tỏa những điều tích cực đến bạn bè”.

Trước khi được kết nạp Đảng, Trí có nhiều năm nỗ lực trong học tập và hoạt động phong trào. Em từng đạt giải Nhì cấp huyện, giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Hóa học khi học lớp 9; giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, giải Ba cấp tỉnh lớp 12 và giải Khuyến khích cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh.

Trí còn tham gia cuộc thi sáng tạo, đạt giải Nhì cấp tỉnh và giải Nhất khu vực phía Nam tại cuộc thi robot chữa cháy điều khiển từ xa do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức; giải Ba cuộc thi “Vui để học” liên trường.

Bước vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trí tiếp tục đặt việc học lên hàng đầu. “Em xem việc được kết nạp Đảng là điểm bắt đầu của một hành trình mới. Hành trình ấy trước hết được thể hiện ở việc học”, Trí nói. Với Trí, học ngành Y càng phải chú trọng rèn luyện y đức. “Em muốn sau này trở thành một bác sĩ có chuyên môn vững, có đạo đức nghề nghiệp và biết quan tâm đến người bệnh”, Trí bày tỏ.

Cùng là cựu học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm được kết nạp Đảng ở tuổi 18, Lê Tấn Phát- tân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, nhìn nhận đây không phải là một danh hiệu, mà là lời nhắc bản thân phải sống có trách nhiệm hơn. Bước vào môi trường mới, Phát xác định bắt đầu từ những việc thiết thực: học tập nghiêm túc, giữ kỷ luật, sống tử tế và sẵn sàng đóng góp cho tập thể.

Là sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Phát mong muốn gắn lý tưởng của người trẻ với chuyên môn được lựa chọn, từng bước tích lũy kiến thức để có thể đóng góp cho cộng đồng.

Chủ động trong môi trường mới

Rời Trường THPT Đoàn Thị Điểm, đảng viên trẻ Trương Thị Mỹ Tiên bước vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Với Tiên, thay đổi lớn nhất khi lên ĐH là yêu cầu về tính chủ động và khả năng tự thích nghi. “Nếu ở THPT, thầy cô thường hướng dẫn khá sát thì lên ĐH, sinh viên phải tự chủ nhiều hơn trong học tập, quản lý thời gian cũng như mối quan hệ. Mọi thứ đều mới”, Tiên chia sẻ.

Những năm học phổ thông với hoạt động Đoàn, tập thể, tình nguyện giúp Tiên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức hoạt động, giao tiếp và ý thức trách nhiệm. Với Tiên, thư khen của Bí thư Tỉnh Đoàn tại chương trình “Tiếp lửa tuổi 18” là sự ghi nhận và là lời nhắc để em tiếp tục phấn đấu, giúp em có thêm động lực trên chặng đường phía trước.

“Tuổi trẻ là khoảng thời gian để dấn thân, trải nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành. Trách nhiệm của người trẻ không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn, mà từ học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, chủ động nhận việc khó và không ngừng hoàn thiện mình. Vào ĐH, em tiếp tục tham gia chương trình tình nguyện, cuộc thi và phong trào của Đoàn- Khoa”, Tiên chia sẻ.

Tạo nguồn từ quá trình rèn luyện

Để có những học sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được kết nạp Đảng ở tuổi 18, công tác phát hiện, tạo nguồn tại Trường THPT Đoàn Thị Điểm được thực hiện từ sớm và xuyên suốt quá trình học tập, rèn luyện.

Theo thầy Trần Thanh Hiển- Trợ lý thanh niên Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Đoàn trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rà soát, nắm tình hình học tập, rèn luyện, năng khiếu và những điểm nổi bật của học sinh. Trên cơ sở đó, chi bộ, ban giám hiệu và đoàn trường gặp gỡ, định hướng để các em hiểu hơn về lý tưởng cách mạng, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và chủ động đăng ký phấn đấu. Quá trình theo dõi, tạo nguồn dựa vào thành tích học tập mà chú trọng sự trưởng thành toàn diện, nhất là đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sự tích cực trong phong trào và ý thức cống hiến.

“Điều chúng tôi quan tâm là quá trình các em trưởng thành như thế nào, có trách nhiệm với tập thể ra sao và có tinh thần cống hiến hay không”, thầy Trần Thanh Hiển chia sẻ.

Tạm biệt ngôi trường phổ thông, 9 đảng viên trẻ của Trường THPT Đoàn Thị Điểm bước vào những môi trường học tập khác nhau, mỗi người có một hướng đi riêng. Nhưng ở các em có điểm chung là xem việc được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là dấu mốc để trách nhiệm của người đảng viên trẻ được thể hiện bằng chính việc mình làm, cách mình sống và sự cố gắng của bản thân.

“Tỉnh Đoàn trao thư khen của Bí thư Tỉnh Đoàn cho 9 học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các em. Chúng tôi kỳ vọng các em xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng, trở thành những người kỷ luật hơn, tử tế hơn, trách nhiệm hơn và làm nhiều việc có ích. Sau này, dù làm gì, ở đâu, các em vẫn nhớ mình từng có một tuổi 18 được thầy cô tin tưởng, tổ chức Đoàn ghi nhận và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Thị Cẩm Hương.

Bài, ảnh: PHAN HÂN
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh