Tháng cao điểm để tuổi trẻ phát huy sức trẻ

Cập nhật, 22:46, Thứ Sáu, 03/03/2023 (GMT+7)

 

Tháng Thanh niên khởi động với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.
Tháng Thanh niên khởi động với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Tháng Thanh niên tuổi trẻ lại nhiệt huyết, háo hức với các công trình, phần việc thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế- xã hội. Hòa mình vào những hoạt động hữu ích, các bạn trẻ có cơ hội phát huy tài năng, sáng tạo, mang sức trẻ cống hiến cho quê hương.

Những phần việc đóng góp cho địa phương

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 tại xã Mỹ An (huyện Mang Thít), với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, phải kể đến hoạt động khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường quê” ở ấp An Hương 1 đã mang lại lợi ích cho người dân. Để thực hiện tuyến đường, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ một phần kinh phí là 20 triệu đồng.

Trước đó, tuổi trẻ địa phương đã tham gia rong cây, vệ sinh hai bên tuyến đường. Góp sức thực hiện phần việc nhỏ nhưng ý nghĩa này, anh Nguyễn Ngọc Khánh Duy- Bí thư Chi đoàn ấp An Hương 1 (xã Mỹ An) không khỏi phấn khởi vì “được góp phần xây dựng cảnh quan quê mình thêm thay đổi”.

Đứng trên tuyến đường nay mai sẽ có đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng, cô Phan Thị Ngà không giấu được niềm vui khi “rồi đây đêm hôm bà con đi lại thuận tiện hơn, an ninh trật tự cũng đảm bảo hơn”.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn cũng vận động hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình nước sạch nông thôn (kinh phí 40 triệu đồng) ở xã Nhơn Phú (huyện Mang Thít), công trình măng non tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình), hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, ý nghĩa hơn khi Tỉnh Đoàn còn trao 20 phần quà tiếp sức đến trường cho thiếu nhi vượt khó.

“Mỗi phần quà chính là sự quan tâm, tình cảm của tổ chức Đoàn dành cho chúng em, chúng em sẽ cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống để trở thành con ngoan, trò giỏi”- em Trần Thành Phú- học sinh Trường Tiểu học Mỹ An B bày tỏ.

Khởi động Tháng Thanh niên năm nay, Thành Đoàn Vĩnh Long cũng triển khai các hoạt động hữu ích cho địa phương. Ngoài tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho cựu thanh niên xung phong ở Phường 9 (TP Vĩnh Long), Thành Đoàn còn thực hiện tuyến đường hoa ở Khóm 3 (Phường 8).

Trực tiếp tham gia chở hoa, đào hố, trồng hoa rồi tưới nước, anh Phan Thanh Sang- Bí thư Đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi, hồ hởi chia sẻ: “Hôm nay tôi thấy rất vui khi được góp sức nhỏ bé của mình trồng hoa tạo diện mạo tuyến đường thêm xanh tươi”.

Hướng về đoạn đường vừa được các bạn trẻ “làm đẹp”, ông Nguyễn Văn Được- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khóm 3- cho biết: “Tuyến đường này được đưa vào sử dụng trước Tết, nay có đoàn viên, thanh niên đến trồng hoa làm cho đường sá đẹp hơn thì còn gì bằng. Sắp tới, khóm sẽ vận động người dân chăm sóc và trồng thêm hoa, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị”.

Tháng cao điểm phát huy sức trẻ

Tháng Thanh niên mang nhiều ý nghĩa của tuổi trẻ gắn với tinh thần nhiệt huyết, tình nguyện vì cộng đồng thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực được các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện. Đây còn là tháng cao điểm để tuổi trẻ đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Chính vì thế, Tháng Thanh niên này, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, sẽ triển khai các công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM như: hỗ trợ sửa chữa nhà, làm đường, xây cầu nông thôn tại các địa bàn khó khăn; triển khai các công trình thắp sáng đường quê; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới; trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải.

Tỉnh Đoàn trao quà cho thiếu nhi vượt khó.
Tỉnh Đoàn trao quà cho thiếu nhi vượt khó.

Cùng với đó, tổ chức rộng khắp, kịp thời các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thông qua việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh tại địa phương; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn, tiếp sức đến trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện…

Đặc biệt, với chủ đề của “Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong chuyển đổi số”, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; hướng dẫn đoàn viên cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VneID; hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp…

Tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023, anh Trần Công Khánh- Bí thư Tỉnh Đoàn đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn tạo đợt thi đua sôi nổi thông qua những hành động, công trình, phần việc cụ thể.

Khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường quê” ở ấp An Hương 1.
Khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường quê” ở ấp An Hương 1.

Trong đó, cần cụ thể hóa các nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; phong trào cần được triển khai sâu rộng, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ từ mọi nguồn lực tập trung vào những hoạt động trọng tâm, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát huy và cống hiến.

Bí thư Tỉnh Đoàn cũng kêu gọi tất cả đoàn viên, thanh niên hãy phát huy tối đa sức trẻ, tính xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội để đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ