Tuổi trẻ Vĩnh Long nguyện noi gương bác Sáu Dân

Cập nhật, 23:15, Thứ Tư, 23/11/2022 (GMT+7)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tuổi trẻ Vĩnh Long.Ảnh tư liệu
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tuổi trẻ Vĩnh Long.Ảnh tư liệu
Tự hào được sống trên vùng đất Vĩnh Long anh hùng - quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người chiến sĩ cộng sản trung kiên; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ tỉnh nhà hôm nay nguyện noi gương phấn đấu, rèn luyện để trở thành thế hệ kế thừa xứng đáng.
 
Học theo bác Sáu 
 
Bạn Nguyễn Quốc Khương- sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long, cho biết: Qua những trang sách báo, em được biết ngay từ nhỏ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất hiếu học, nhưng do hoàn cảnh gia đình mà không có điều kiện đi học. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời mình, bác Sáu không ngừng trau dồi kiến thức và lý luận cách mạng, thường xuyên nghiên cứu, học hỏi. 
 
Noi theo tinh thần tự học ấy, Quốc Khương đã luôn phấn đấu, rèn luyện để có kết quả tốt nhất. Em đã đạt nhiều thành tích, như: giải ba và khuyến khích Cuộc thi Olympic Kinh tế lượng toàn quốc; giải ba Nhà nghiên cứu trẻ UEH-CV năm 2022. Đặc biệt, được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh… “Em luôn tâm niệm phải phấn đấu hơn nữa, thường xuyên nghiên cứu, học tập để nâng cao hiểu biết, trở thành người hữu ích cho xã hội” - Quốc Khương chia sẻ.
 
Học theo Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chị Nguyễn Thị Trúc Hà - Bí thư Xã Đoàn Trung An (huyện Vũng Liêm) luôn ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, không dao động trước khó khăn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ. Nhất là trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chị luôn chủ động, tích cực triển khai các mô hình mới mang lại lợi ích cho người dân.
 
Năm qua, chị đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng cầu thanh niên, tổng trị giá 250 triệu đồng; rải đá 2 đoạn đường dân sinh ở ấp Trung Hòa 1; vận động thực hiện mô hình “Ngôi nhà ước mơ cho em” tổng kinh phí 120 triệu đồng… Chị cho biết: “Tôi luôn lấy tấm gương của bác Sáu để trau dồi, rèn giũa bản thân. Và điều quan trọng hàng đầu là phải sống có trách nhiệm, làm việc hết mình và cống hiến cho xã hội”. 
 
Soi vào gương bác Sáu Dân suốt đời vì nước, vì dân, tuổi trẻ TP Vĩnh Long luôn đi đầu, không ngại gian khổ, góp phần an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và xung kích trên tuyến đầu chống dịch.
 
Còn nhớ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tuổi trẻ Công an TP Vĩnh Long sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu, ngày đêm kiên cường chống dịch. Đại úy Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đoàn Công an TP Vĩnh Long cho biết: “Tuổi trẻ nguyện nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết nhất trí, ra sức phấn đấu, tu dưỡng đạo đức và nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
 
Góp sức xây dựng địa phương
 
Những ngày này, người dân ấp Thanh Hưng (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) phấn khởi khi tuyến đèn đường thắp sáng hơn 1km vừa được hoàn thành. Tuyến đèn đường do Huyện Đoàn vận động hỗ trợ một phần kinh phí và ra công thực hiện, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Để thực hiện công trình, 40 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên huyện đã tham gia rất nhiệt tình “vì đây là phần việc ý nghĩa phục vụ người dân nên chúng tôi không ngại vất vả”- anh Phạm Duy Khánh chia sẻ.
 
Tự hào là người con trên quê hương bác Sáu Dân, tuổi trẻ Vũng Liêm luôn đi đầu trong các hoạt động chung tay xây huyện nhà ngày thêm đổi mới. Năm 2022, tuổi trẻ huyện đã tham gia nâng cấp, dọn dẹp vệ sinh gần 50km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ thực hiện 3 công trình thắp sáng; xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, với phúc lợi xã hội hơn 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng…
 
Tuổi trẻ Vĩnh Long sống có trách nhiệm, xung kích chăm lo đời sống người dân.
Tuổi trẻ Vĩnh Long sống có trách nhiệm, xung kích chăm lo đời sống người dân.
Theo anh Nguyễn Văn Móm Em - Bí thư Huyện Đoàn Vũng Liêm, khắc ghi, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của bác Sáu, tuổi trẻ huyện nhà sẽ tiếp tục đi đầu, chung sức xây dựng NTM và đảm bảo an sinh xã hội.
 
Mỗi năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đã cho ra đời nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong học tập, lao động, công tác, mang lại giá trị làm lợi không nhỏ cho đơn vị, địa phương. Cùng với đó, tuổi trẻ cũng thực hiện hàng ngàn công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân và giải quyết những vấn đề khó khăn của cộng đồng.
 
Từ những chiếc cầu bê tông nối liền đôi bờ, những ngôi nhà nhân ái đến các tuyến đường hoa xanh, đẹp… đã làm diện mạo quê hương ngày thêm khang trang, khởi sắc. Đó là chưa kể, tuổi trẻ còn đi đầu, làm nòng cốt trong cải cách hành chính, sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp… 
 
Theo anh Trần Công Khánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, ý thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với những thành quả cách mạng vĩ đại của thế hệ đi trước, trong đó có những công lao, đóng góp to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tuổi trẻ Vĩnh Long không ngừng vươn lên trong học tập, công tác, hăng hái thi đua lao động, sản xuất và chinh phục những tiến bộ khoa học - công nghệ. Xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết cống hiến sức trẻ với khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. 
Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Công Khánh: Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục định hướng cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu học tập về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ đó, giúp bạn trẻ thêm yêu quê hương, tự hào về truyền thống, ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bản thân, sống trách nhiệm với xã hội, góp trí tuệ, sức trẻ vào công cuộc xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ