Kiểm tra mắt định kỳ để phòng bệnh Glôcôm

17:03, 11/03/2025

(VLO) Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bệnh Glôcôm (còn gọi là bệnh cườm nước) là căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù lòa vĩnh viễn. Người dân có thể phòng tránh được mù lòa do bệnh Glôcôm mang lại bằng cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật.

BS.CKII Lương Hữu Thiện- Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, khuyến cáo người dân cần khám mắt định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện các bệnh và điều trị các bệnh về mắt, trong đó có Glôcôm.
BS.CKII Lương Hữu Thiện- Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, khuyến cáo người dân cần khám mắt định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện các bệnh và điều trị các bệnh về mắt, trong đó có Glôcôm.

Gần 50% người bệnh Glôcôm không biết mình có bệnh

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh Glôcôm là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ 2 thế giới, chỉ sau đục thủy tinh thể. Dự báo số lượng bệnh nhân (BN) có thể tăng tới hơn 100 triệu người vào năm 2040.

Đáng nói, trong tổng số BN mắc Glôcôm trên toàn thế giới, châu Á chiếm tới 47%, trong đó gần 50% không biết mình có bệnh.

Tại Việt Nam, nhiều người chưa biết đến bệnh Glôcôm cho đến khi mắc bệnh. Chính vì không biết về căn bệnh này nên các triệu chứng ban đầu thường bị bỏ qua, khiến nhiều người đến viện trong tình trạng muộn.

Theo BS.CKII Lương Hữu Thiện- Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, Glôcôm là một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa trên toàn cầu.

Bệnh tiến triển âm thầm, nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ làm tổn thương thần kinh thị giác và có thể dẫn đến tình trạng mất thị lực không hồi phục. Song, phần lớn người bệnh vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của bệnh lý này.

Theo thống kê của các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa mắt, đa phần BN mắc Glôcôm đến khám ở giai đoạn muộn, khi bệnh đã tiến triển nặng, tổn thương thị giác.

Tại Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2024, ghi nhận nhiều trường hợp bệnh Glôcôm. Sau thăm khám và khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận có rất nhiều BN mắc bệnh Glôcôm có liên quan tới tiền sử sử dụng corticoid, nhỏ mắt trong thời gian dài.

“Việc người dân tự ý mua và sử dụng thuốc nhỏ mắt hiện nay rất đáng báo động. Thuốc nhỏ mắt có nhiều loại khác nhau như kháng sinh, corticoid, giảm đau, bổ mắt… và được chỉ định khác nhau cho từng BN khác nhau.

Đáng lưu ý, người dân thường tự ý mua thuốc khi không có chỉ định, dẫn đến nhiều người dùng thuốc corticoid kéo dài, rất có nguy cơ gây bệnh Glôcôm”- BS Hữu Thiện khuyến cáo.

Kiểm tra mắt định kỳ để phòng bệnh Glôcôm

Các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt có chứa thành phần corticoid để tránh nguy cơ mắc bệnh Glôcôm. Khi gặp vấn đề về mắt cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

BS.CKII Lương Hữu Thiện cho biết, triệu chứng lâm sàng ban đầu của bệnh Glôcôm khá mờ nhạt, thậm chí nhiều trường hợp không có triệu chứng, vì vậy nhiều người bệnh đến cơ sở y tế ở giai đoạn muộn.

“Bệnh Glôcôm thường khởi phát đột ngột vào buổi chiều tối, khi BN đang cúi xuống đọc sách hoặc sau những sang chấn tinh thần mạnh.

Biểu hiện: mắt đột ngột đau nhức dữ dội từng cơn, lan lên nửa đầu cùng bên, BN nhìn đèn thấy có quầng xanh đỏ như cầu vồng, thường buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, vã mồ hôi, giác mạc phù nề mờ đục, BN sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhưng không tiết gỉ mắt,...

Khi có những biểu hiện này, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám, điều trị kịp thời”- BS Hữu Thiện lưu ý.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh Glôcôm như những người trên 35 tuổi (tuổi càng cao, khả năng bị Glôcôm càng lớn); những người thân của BN Glôcôm; BN có tiền sử dùng corticoid kéo dài (tra mắt hoặc toàn thân); những BN có bệnh toàn thân (đái tháo đường, cao huyết áp...); những người có nhãn cầu nhỏ như bị viễn thị nặng, giác mạc (tròng đen) nhỏ hoặc những người dễ xúc cảm, hay lo âu là cơ địa thuận lợi để xuất hiện cơn Glôcôm. Những người trên, cần khám mắt định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện các bệnh và điều trị các bệnh về mắt, trong đó có Glôcôm.

Hiện nay, điều trị Glôcôm có nhiều phương pháp: dùng thuốc, laser, phẫu thuật. Song, kết quả điều trị và tiên lượng bệnh phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm phát hiện và sự tuân thủ phác đồ điều trị của BN.

Việc điều trị Glôcôm là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác, giữ được thị giác hiện có và khắc phục các triệu chứng của bệnh.

“Để chẩn đoán Glôcôm, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám toàn diện. Nên theo dõi và tái khám thường xuyên, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ khi đã mắc bệnh Glôcôm... để ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác”- BS Hữu Thiện khuyến cáo.

 Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh