Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhớ về tình cảm gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

05:07, 25/07/2024

Với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, mỗi lần gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có sự chân thành, tình cảm đồng chí- anh em, vừa có sự hiểu biết từ những kinh nghiệm mà Tổng Bí thư đã truyền lại.

Với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, mỗi lần gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có sự chân thành, tình cảm đồng chí- anh em, vừa có sự hiểu biết từ những kinh nghiệm mà Tổng Bí thư đã truyền lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

“Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào có một không hai trên thế giới- đó là câu nói thực sự xuất phát từ trái tim của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith xúc động chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thủ đô Vientiane.

Đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đánh giá về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thongloun Sisoulith cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghiên cứu rất sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa và quan trọng nhất là đã đem tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong tổ chức lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển không ngừng.

“Hiện nay, Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen của thế giới là nước đang phát triển ổn định, có những bước tiến rõ ràng.

Tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo.

Một trong những người đã tổ chức thực hiện đường lối này là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đem lại kết quả đơm hoa kết trái”, ông khẳng định.

Theo ông Thongloun Sisoulith, đất nước phát triển, người dân được chăm lo, đời sống ngày một nâng cao có ý nghĩa rất quan trọng, là kết quả của sự lãnh đạo kiên quyết, dũng cảm, đúng đắn, chính xác của đường lối, chính sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra và chỉ đạo thực hiện.

“Đó là món quà quý giá mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam”, ông nhận định.

Cũng theo ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiên cứu rất có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin và đưa chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp hài hòa với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông khẳng định những lý luận mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiên cứu và đưa ra trở thành di sản quý giá cho Đảng Cộng sản Việt Nam và để thế giới nghiên cứu, học tập tư tưởng, lý luận.

“Tôi đã đọc nhiều bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đã nghiên cứu và thấy rằng các bài viết được viết ra từ sự hiểu biết thực tế và đây là quá trình nghiên cứu sâu sắc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”, ông nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhận định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong các bài viết là con đường đi lên thời đại mới của Việt Nam.

“Tôi nghĩ các nước trên thế giới, các đảng cầm quyền hay không phải đảng cầm quyền đều đang nghiên cứu, học tập những bài lý luận thực tiễn mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra.

Tôi đã nhận được rất nhiều bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng do các đồng chí Việt Nam gửi tặng. Tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ từng bài để có thể áp dụng cho việc phát triển kinh tế- xã hội, cho công tác xây dựng Đảng đi lên chủ nghĩa xã hội của Lào”, ông nhấn mạnh.

Tình cảm gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói bản thân là người may mắn khi có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiều chủ đề trong thời gian qua.

Trong ấn tượng của ông, Tổng Bí thư là người hiểu biết rộng, có năng lực, hiểu sâu về lý luận và thực tiễn từng giai đoạn, đưa đất nước Việt Nam tiến lên phù hợp.

“Đồng chí là người đưa ra đường lối đối ngoại nhất quán, giúp Việt Nam nổi bật trên trường quốc tế trong từng giai đoạn, như thời gian gần đây. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm việc rất nhiều, có nhiều thành quả nổi bật làm di sản để thế hệ sau tiếp tục đường lối đối ngoại của đồng chí”, ông nói.

Ông Thongloun Sisoulith xúc động chia sẻ dù không đếm được đã làm việc với Tổng Bí thư bao nhiêu lần nhưng “sau mỗi lần gặp lại muốn gặp nữa, sau mỗi lần nói chuyện lại muốn nói chuyện nữa”.

“Vì cách thể hiện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với người Lào, lãnh đạo Lào, đối với cá nhân tôi cũng rất gần gũi, thể hiện sự cởi mở, thẳng thắn và mỗi lần trao đổi kinh nghiệm đều rất sâu sát, thoải mái, vô tư và tôn trọng nhau, đúng là nghĩa đồng chí anh em thật sự.

Điều tôi nhớ nhất về đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là khi tôi và đồng chí đều là Tổng Bí thư, khi tôi mới nhậm chức Tổng Bí thư được 3 năm, tôi đã gặp đồng chí Nguyễn Phú Trọng 5, 6, 7 lần, đó là đặc biệt.

Mỗi lần tôi gặp đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều có được cả sự chân thành, tình cảm, yêu quý trên cơ sở đồng chí- anh em thực sự, được cả sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng có kinh nghiệm đã truyền lại cho chúng tôi, đúng nghĩa là truyền lại cho đồng chí, cho anh em.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuy không còn nữa nhưng sự nhớ thương, tình nghĩa thực sự, tình đồng chí đáng tôn trọng sẽ mãi ở trong trái tim tôi”, ông nói.

Tình bằng hữu hiếm có

“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng từng nói với chúng tôi rằng chúng ta cùng làm việc với nhau, chúng ta cùng nhau tiến bộ, chúng ta rút kinh nghiệm với nhau, Việt Nam rút kinh nghiệm cho Lào, Lào cũng có nhiều bài học rút kinh nghiệm cho Việt Nam.

Có một câu mà lần nào gặp nhau đồng chí cũng nói, chúng ta phải coi việc giúp đỡ lẫn nhau là điều quan trọng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, giúp bạn là giúp mình, cái này tôi không bao giờ quên.

Tôi đã kể chuyện này với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào, kể với cán bộ, nhân viên, kể cho gia đình tôi nghe, kể cho gia đình các con, các cháu tôi nghe, rằng phải nhớ câu này của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí giúp đất nước chúng ta rất nhiều, đồng chí coi đó là giúp mình, nhưng ý nghĩa sâu sắc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đó là, chúng ta là đồng chí, là anh em, là bằng hữu rất khó kiếm tìm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chia sẻ.

Ngày 22/7, Lào thông báo sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26/7.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào đang chuẩn bị cho đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu, tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.

PV (theo TTO)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh