Ở ấp Ô, xã Tập Sơn, mỗi khi địa phương triển khai một công trình hay phong trào mới, anh Nguyễn Minh Thiện- Trưởng Ban nhân dân ấp Ô, có mặt tại cơ sở từ rất sớm.
Từ vận động hiến đất làm đường, hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn đến chăm lo an sinh xã hội, anh chọn cách gần dân, lắng nghe dân để tạo sự đồng thuận. Sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc đã giúp anh có 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
![]() |
| Tuyến đường nông thôn tại ấp Ô được hoàn thành từ sự đồng thuận của Nhân dân sau khi Trưởng Ban nhân dân ấp vận động hiến đất. Ảnh: SƠN TUYỀN |
Ở tuổi 40, anh Nguyễn Minh Thiện được người dân tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm và sự sâu sát cơ sở. Trước khi đảm nhận cương vị Trưởng Ban nhân dân ấp, anh từng là lực lượng dân quân tự vệ xã, rồi Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Ô.
Nhiều năm gắn bó với địa phương giúp anh hiểu từng hoàn cảnh của người dân, nhất là trên địa bàn có hơn 80% đồng bào Khmer sinh sống. Anh luôn cùng chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín kiên trì tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, đồng thuận thực hiện chủ trương của địa phương.
Từ ngày 1/7/2026, ấp Ô được thành lập trên cơ sở sáp nhập ấp Ô, Đông Sơn và Bà Tây C, có diện tích 375,59ha, với 619 hộ dân, 2,598 ngàn nhân khẩu. Địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Hầu như ngày nào, anh Thiện cũng có mặt ở cơ sở, cùng cán bộ ấp nắm bắt tâm tư của người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, góp phần giữ vững sự đoàn kết sau sáp nhập.
Một trong những dấu ấn nổi bật của anh là tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Khi triển khai tuyến đường giao thông nông thôn dài 1km, rộng 3m, anh cùng cán bộ ấp nhiều lần đến từng hộ dân vận động hiến đất.
Kết quả, 20 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, trong đó ông Thạch Thone hiến gần 100m² đất để mở rộng tuyến đường. Ông Thạch Thone, chia sẻ: Ban đầu gia đình cũng băn khoăn, nhưng sau khi được cán bộ ấp đến giải thích, tôi hiểu con đường hoàn thành sẽ đóng góp vào sự phát triển của địa phương nên gia đình thống nhất hiến đất.
Quan tâm phát triển hạ tầng, Nguyễn Minh Thiện còn chú trọng hỗ trợ sinh kế cho người dân. Hiện ấp còn 6 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ và 9 hộ cận nghèo, địa phương phấn đấu cuối năm có thêm 3 hộ thoát cận nghèo. Từ năm 2025 đến nay, ấp có 7 hộ dân được hỗ trợ, mỗi hộ nhận 1 con bò sinh sản trị giá 18 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Phước Hiền là một trong những hộ được thụ hưởng.
Đến nay, bò đã sinh sản thêm bê con, giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế và tạo động lực để nhiều hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Phước Hiền, bày tỏ: Trước đây gia đình gặp nhiều khó khăn nên không có điều kiện chăn nuôi. Được địa phương hỗ trợ bò sinh sản, gia đình chăm sóc kỹ nên bò phát triển tốt và đã tái đàn. Gia đình tôi tiếp tục cố gắng làm ăn để cuộc sống được khá giả hơn.
Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được anh quan tâm. Từ đầu năm đến nay, ấp đã vận động xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Thanh Hiếu hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Anh còn tích cực kết nối các mạnh thường quân trao 700 phần quà trị giá trên 300 triệu đồng cho hộ khó khăn; đồng thời vận động hỗ trợ 800 quyển tập, 1,2 ngàn cây viết cho học sinh nghèo, góp phần duy trì 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.
Anh Thiện còn phối hợp giải quyết việc làm cho 125 lao động, hỗ trợ 7 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; vận động hỗ trợ thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự với tổng số tiền 15 triệu đồng...
Bí thư Chi bộ ấp Ô Sơn Thị Xuân Ngọc, cho biết: Đồng chí Nguyễn Minh Thiện luôn sâu sát cơ sở, trách nhiệm trong công việc và luôn phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Trên địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, đồng chí rất kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động; nhiều phong trào, mô hình của ấp đạt kết quả tích cực đều có sự đóng góp quan trọng của đồng chí.
SƠN TUYỀN


