Chung tay vì phụ nữ vùng biên

09:25, 04/08/2026

Từ những việc làm thiết thực, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp thực hiện đã trở thành điểm tựa giúp hàng ngàn phụ nữ vùng biên giới biển có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Chương trình góp phần củng cố niềm tin của người dân, tăng cường tình đoàn kết quân- dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ an sinh xã hội cho nhiều phụ nữ vùng biên giới biển.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ an sinh xã hội cho nhiều phụ nữ vùng biên giới biển.

Từ nguồn vốn nhỏ vươn lên thoát nghèo

Là địa phương ven biển, đa số người dân xã Bảo Thạnh sống bằng sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp, chăn nuôi và khai thác thủy sản.

Những năm qua, tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn cùng giá cả thị trường bấp bênh khiến nhiều hộ gia đình, nhất là phụ nữ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Từ thực tế đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tập trung hỗ trợ sinh kế, giúp chị em có điều kiện từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Thông qua nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Bảo Thạnh hiện quản lý 17 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 43 tỷ đồng cùng 12 tổ vay vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 3,1 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giúp nhiều hội viên đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, dê, trải bạt sản xuất muối, buôn bán nhỏ... mang lại thu nhập ổn định.

Gia đình chị Lâm Thị Tuyên (ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thạnh) là một trong những hộ hưởng lợi từ chương trình. Năm 2012, từ khoản vay 10 triệu đồng, chị mua một con bò nái. Từ con bò đầu tiên, vợ chồng chị gây đàn, bán bê con để trả vốn rồi tiếp tục phát triển kinh tế.

Có lúc đàn bò bị dịch bệnh, gần như mất trắng vốn liếng, nhưng hai vợ chồng chị vẫn kiên trì bám nghề, đồng thời tranh thủ làm thuê để nuôi các con ăn học. “Tôi nghĩ có vốn rồi thì phải ráng làm, chứ không thể trông chờ mãi được. Cực cỡ nào cũng ráng cho con học tới nơi tới chốn”, chị Tuyên chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang- Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Thạnh, bình quân mỗi năm địa phương có khoảng 45 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ hoặc có phụ nữ là lao động chính vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều chị từ chỗ mặc cảm, thiếu tự tin đã mạnh dạn phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác hội và phong trào tại địa phương.

Góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữ bình yên nơi biên giới biển không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng BĐBP mà cần sự chung sức của mỗi người dân. Trong đó, phụ nữ vừa là người giữ lửa gia đình, vừa là hạt nhân xây dựng cộng đồng ổn định, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Bà Trần Thị Mỹ Nương- Chủ tịch Hội LHPN phường Duyên Hải cho rằng, “phụ nữ có thể không trực tiếp cầm súng bảo vệ biên cương nhưng bằng tình yêu quê hương, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, bằng những việc làm bình dị hàng ngày đã góp phần giữ gìn từng mái nhà bình yên nơi vùng biên giới biển của Tổ quốc”.

Chị Lâm Thị Tuyên (ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thạnh) vươn lên nhờ nguồn hỗ trợ.
Chị Lâm Thị Tuyên (ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thạnh) vươn lên nhờ nguồn hỗ trợ.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả tại địa phương, Hội LHPN phường Duyên Hải sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho hội viên; huy động các nguồn lực chăm lo phụ nữ, trẻ em vùng biển; đồng thời, gắn việc hỗ trợ sinh kế với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 có”, góp phần xây dựng cộng đồng ven biển văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, chương trình còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về phụ nữ và trẻ em vùng biên. Theo bà Đỗ Thị Huệ Anh- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN và BĐBP đã phối hợp xây dựng mái ấm tình thương, trao học bổng, xe đạp, hỗ trợ sinh kế, cây con giống, BHYT, nước sạch; tổ chức các chương trình “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản”, “Hội trăng rằm bên bờ sóng”... với tổng nguồn lực huy động hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị đã tổ chức 309 cuộc tuyên truyền cho gần 11,9 ngàn lượt hội viên phụ nữ về chủ quyền biên giới, biển, đảo, phòng, chống mua bán người, phòng, chống bạo lực gia đình và quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình, cộng đồng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đánh giá kết quả chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Kim Ngọc Thái khẳng định: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành mô hình phối hợp tiêu biểu, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; là cầu nối gắn kết giữa tổ chức Hội Phụ nữ với lực lượng BĐBP, giữa hậu phương với tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Dù nguồn lực huy động hơn 5 tỷ đồng không lớn nhưng được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tạo hiệu quả lan tỏa rộng khắp. Mỗi căn nhà, mô hình sinh kế hay suất học bổng được trao không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để phụ nữ, trẻ em vùng biên vươn lên bằng chính nghị lực và sức lao động của mình.

Theo đồng chí Kim Ngọc Thái, giai đoạn 2026-2030, chương trình cần tiếp tục đổi mới theo hướng lấy nhu cầu thực tế của phụ nữ vùng biên làm trung tâm; chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang hỗ trợ phát triển bền vững; nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử để nâng cao thu nhập cho phụ nữ. Đồng thời, phát huy vai trò của mỗi hội viên phụ nữ trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng khu vực biên giới biển phát triển bền vững.

Bài, ảnh: PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh