Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS). Với sự tham gia của nhiều lực lượng, chiến dịch được tổ chức bài bản, hướng đến mục tiêu hoàn thành lấy mẫu HCLS chưa xác định thông tin trước tháng 5/2027.
![]() |
| Lực lượng y tế tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Hồ. |
Đồng bộ lực lượng, thống nhất quy trình
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” được triển khai trên phạm vi cả nước với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các Anh hùng LS còn thiếu thông tin thông qua giám định ADN. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đáp ứng mong mỏi của thân nhân LS sau nhiều năm chờ đợi.
Theo ông Võ Văn Tám- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, với mục tiêu đến tháng 5/2027 hoàn thành lấy mẫu 4.871 mộ LS chưa xác định thông tin tại 29 nghĩa trang LS trên địa bàn tỉnh, BCĐ Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (BCĐ 515 tỉnh) đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức lấy mẫu trang nghiêm và an toàn tuyệt đối.
Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò cơ quan thường trực BCĐ 515 tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc lấy mẫu HCLS; xây dựng chương trình tập huấn; tham mưu kinh phí; tổ chức tuyên truyền, tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo quy định.
Sở Nội vụ đảm nhiệm việc rà soát, số hóa dữ liệu hồ sơ người có công và nghĩa trang LS; cung cấp thông tin về mộ LS, hồ sơ LS, sơ đồ quản lý mộ tại các nghĩa trang; phối hợp cập nhật cơ sở dữ liệu sau khi lấy mẫu và sau khi có kết quả giám định ADN. Cùng với đó, sở cử cán bộ trực tiếp tham gia các đội lấy mẫu, giám sát việc khai quật, đối chiếu sơ đồ phần mộ, lập biên bản bàn giao mẫu và chỉ đạo chỉnh trang nghĩa trang sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu
Đối với Sở Y tế, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình chuyên môn trong lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ mẫu HCLS; cử các bác sĩ có chuyên môn tham gia các đội lấy mẫu và phối hợp bàn giao mẫu cho đơn vị giám định. Công an tỉnh tham gia xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản và giám định; chỉ đạo công an cấp xã nơi có nghĩa trang LS tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Tại các xã, phường có nghĩa trang LS, UBND xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng, phối hợp hỗ trợ nhân lực, vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình lấy mẫu. Báo cáo của cơ quan thường trực BCĐ 515 tỉnh cho biết, tính đến nay, 2 đội lấy mẫu của tỉnh đã thu được 107 mẫu HCLS phục vụ giám định ADN.
Tại Nghĩa trang LS Long Hồ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì điều hành việc lấy mẫu; Sở Nội vụ phối hợp giám sát, tiếp nhận và bảo quản mẫu; Sở Y tế giám sát chuyên môn, bảo đảm công tác y tế. Các lực lượng thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn và giữ gìn sự trang nghiêm tại nghĩa trang.
Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu
Đánh giá của BCĐ quốc gia 515, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đã tạo được dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của toàn xã hội; khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách đối với người có công và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ quốc gia 515, chiến dịch đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và BCĐ quốc gia; một số nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để triển khai bài bản, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn với 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu BCĐ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các Anh hùng LS.
Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch; tăng cường nhân lực, phương tiện, ưu tiên nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thập, xử lý thông tin về LS, mộ LS cũng như lấy mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân LS trên diện rộng. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong giám định ADN; đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực phân tích và giám định chuyên sâu.
Theo Đại tá Nguyễn Thúc Linh- Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 515 Quân khu 9, đến nay Quân khu đã tìm kiếm được 433 HCLS tại 10 tỉnh của Vương quốc Campuchia và trong nước, trong đó có 240 hài cốt được quy tập trên đất bạn Campuchia.
Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 9, các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, TP Cần Thơ đã thành lập đội tìm kiếm LS lâm thời để thực hiện nhiệm vụ trong nước; các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Đội K90 của Quân khu cũng xây dựng kế hoạch tiếp tục tìm kiếm tại Campuchia và trong nước. Theo Đại tá Nguyễn Thúc Linh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tri ân các Anh hùng LS, phục vụ công tác giám định ADN để xác định danh tính, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân LS.
![]() |
| Quy trình lấy mẫu đảm bảo nghiêm ngặt, an toàn, hiệu quả. |
Đối với Vĩnh Long, Quân khu 9 lựa chọn là một trong những địa phương triển khai sớm. Nghĩa trang LS Long Hồ là nghĩa trang thứ hai của tỉnh và là nghĩa trang thứ 18 trên địa bàn Quân khu thực hiện lấy mẫu. Qua quá trình triển khai, các lực lượng đã tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời rút ra nhiều bài học trong xử lý những khó khăn do kết cấu mỗi nghĩa trang khác nhau, nhiều lần tôn tạo nên ảnh hưởng đến tiến độ lấy mẫu. Những kinh nghiệm này sẽ tiếp tục được chia sẻ để các địa phương khác triển khai hiệu quả hơn.
BCĐ 515 Quân khu yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng từng mẫu lấy, tạo cơ sở cho công tác giám định và xác định danh tính đạt hiệu quả cao. Theo kế hoạch của BCĐ 515 tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 28/7 sẽ triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang LS Bình Minh (phường Cái Vồn). Tiếp đó, từ ngày 4/8 sẽ lấy khoảng 620 mẫu tại Nghĩa trang LS Bến Tre (phường Phú Tân), với tiến độ dự kiến 20 mẫu/ngày/đội và hoàn thành trong khoảng 16 ngày làm việc. Từ ngày 5/8, 2 đội lấy mẫu tiếp tục thực hiện lấy 233 mẫu tại Nghĩa trang LS tỉnh (phường Tân Ngãi), dự kiến hoàn thành trong khoảng 8 ngày làm việc.
Việc triển khai đồng bộ các đợt lấy mẫu tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thành mục tiêu lấy mẫu 4.871 mộ LS chưa xác định thông tin trước tháng 5/2027, phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các Anh hùng LS còn thiếu thông tin theo kế hoạch của “Chiến dịch 500 ngày đêm”.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



