Đồng bào Khmer hòa cùng ngày hội non sông

06:28, 13/03/2026

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được thực hiện đồng bộ tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, tạo khí thế, sức lan tỏa rộng lớn hướng đến ngày hội non sông.

Cử tri Khmer xem tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri Khmer xem tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỉnh có trên 353 ngàn người Khmer, chiếm 10,4% dân số, hòa cùng khí thế ngày bầu cử, địa phương có đông đồng bào Khmer đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tại các khu dân cư, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Đến đâu người dân cũng hiểu về “ngày hội lớn” và thể hiện niềm tin, kỳ vọng trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Trần Kẹo- người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, là cá nhân tích cực trong tuyên truyền vận động người dân hiểu và tham gia bầu cử với mong muốn lựa chọn những người có trách nhiệm, hiểu phong tục tập quán của đồng bào Khmer và thực sự quan tâm đến đời sống của người dân. Từ đó hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Những ngày qua, ông thường xuyên vận động người dân tìm hiểu kỹ về ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, bởi theo ông, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong việc góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ông Trần Kẹo cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng và chính quyền, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer Đại An ngày càng khởi sắc. Người dân càng hiểu và thực hiện ngày càng tốt hơn chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hy vọng khi trúng cử, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giao thông, phát huy bản sắc văn hóa, chữ viết của đồng bào Khmer…

Tại xã Trà Cú, ông Kim Chô- người có uy tín ấp Xoài Thum, địa phương có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Trong công tác bầu cử, xác định đây là ngày hội lớn của toàn dân, ông Kim Chô tăng cường tuyên truyền để đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt về bầu cử, tham gia bầu cử đầy đủ, lựa chọn người đủ năng lực, sức khỏe, tâm huyết, là cầu nối để đưa tiếng nói người dân đến diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp. Ông Kim Chô cho biết: Qua công tác tuyên truyền, người dân Khmer tại địa phương đã hiểu ý nghĩa của ngày bầu cử, đồng tình và sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ cử tri.

Xã Hàm Giang- địa phương có đông đồng bào Khmer với gần 90% dân số, xã có 23 ấp, 24 tổ bầu cử, 7 ban bầu cử với 22.661 cử tri, công tác bầu cử được chuẩn bị nghiêm túc, đúng tiến độ. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở chính quyền, khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu trước ngày bầu cử.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính của công tác bầu cử, xã tăng cường công tác tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer để người dân hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Tại ấp Cà Săng với trên 500 hộ, gần 2 ngàn nhân khẩu, trên 97% dân tộc Khmer. Theo ông Thạch Văn Thuận- Bí thư Chi bộ ấp, do địa bàn rộng, có phần cách trở nên ấp có 2 điểm bầu cử, trên 1,6 ngàn cử tri. Việc tuyên truyền về công tác bầu cử được triển khai đến từng khu dân cư bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, kết hợp tuyên truyền tại chùa Cà Săng để đông đảo người dân tiếp cận. Ngoài ra, quá trình phát thẻ cử tri, thành viên tổ bầu cử kết hợp tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện đúng.

Ông Thạch Văn Thuận cho biết: Thành viên trong tổ bầu cử đều biết tiếng Khmer để tuyên truyền, vận động đến cử tri. Hiện người dân trong ấp đều biết thông tin về cuộc bầu cử, đến ngày 15/3 sẽ tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa trong từng ấp, khóm có đông đồng bào Khmer. Các điểm bầu cử được trang trí, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng về “ngày hội non sông”. Đồng thời, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh