10 toa tàu vận chuyển hơn 300 tấn lương thực, vật tư y tế của tỉnh Hòa Bình hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật, 15:50, Thứ Năm, 12/08/2021 (GMT+7)

Sáng 11/8, tỉnh Hoà Bình phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đường sắt Việt Nam vận chuyển hơn 300 tấn lương thực từ bà con nhân dân tỉnh Hoà Bình quyên góp, chung tay ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19.

 

Theo Dân Việt

Từ sáng sớm, hơn 200 tấn lương thực cùng các nhu yếu phầm đã được vận chuyển đến ga Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội). Đây là những mặt hàng của nhân dân tỉnh Hòa Bình, ủng hộ bà con thành phố Hồ Chính Minh vượt qua dịch Covid-19.
Từ sáng sớm, hơn 200 tấn lương thực cùng các nhu yếu phầm đã được vận chuyển đến ga Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội). Đây là những mặt hàng của nhân dân tỉnh Hòa Bình, ủng hộ bà con thành phố Hồ Chính Minh vượt qua dịch Covid-19.

 

 

Hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu bao gồm gạo, rau củ quả các loại, các mặt hàng đồ khô... dự kiến đưa vào TP. HCM bằng đường sắt. Trong đó cũng có các thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm dành cho ngành y tế khác.
Hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu bao gồm gạo, rau củ quả các loại, các mặt hàng đồ khô... dự kiến đưa vào TP. HCM bằng đường sắt. Trong đó cũng có các thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm dành cho ngành y tế khác.

 

 Toàn bộ sẽ được gửi đến người dân tại TP. HCM và Bình Dương để chung tay cùng cả nước, đẩy lùi dịch Covid-19. Đại diện ga Giáp Bát cho biết: “Ban đầu dự kiến vận chuyển khoảng 150 trấn nhưng đến đêm qua, tỉnh Hoà Bình thông báo khối lượng hàng hoá vượt dự kiến, hiện nay khoảng 300 tấn và hàng vẫn đang được vận chuyển về ga Giáp Bát

 

 Ngành đường sắt đã phối hợp với ga Giáp Bát, dồn 10 toa để thiết lập chuyến tàu riêng biệt vận chuyển hàng hoá vào Nam.
Ngành đường sắt đã phối hợp với ga Giáp Bát, dồn 10 toa để thiết lập chuyến tàu riêng biệt vận chuyển hàng hoá vào Nam.

 

 Toàn bộ thành viên trong đoàn đã được test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính trước khi thực hiện việc bốc dỡ hàng hoá. Dự kiến, đến khoảng 16h30 công tác vận chuyển hàng hoá lên các toa tàu sẽ được hoàn thành.
Toàn bộ thành viên trong đoàn đã được test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính trước khi thực hiện việc bốc dỡ hàng hoá. Dự kiến, đến khoảng 16h30 công tác vận chuyển hàng hoá lên các toa tàu sẽ được hoàn thành.

 

 Lợi thế trong việc vận chuyển hoàng hoá bằng tàu hoả là chở được nhiều hàng và dọc đường sẽ không phải qua các chốt kiểm tra. Theo đó, tất cả những người tham gia vận chuyển và bốc dỡ đều phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Mỗi một khoang tàu có gần 20 người thực hiện công tác vận chuyển từ xe tải vào trong toa tàu.
Lợi thế trong việc vận chuyển hoàng hoá bằng tàu hoả là chở được nhiều hàng và dọc đường sẽ không phải qua các chốt kiểm tra. Theo đó, tất cả những người tham gia vận chuyển và bốc dỡ đều phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Mỗi một khoang tàu có gần 20 người thực hiện công tác vận chuyển từ xe tải vào trong toa tàu.

 

 

 Dự kiến tàu sẽ xuất phát tại ga Giáp Bát tối nay và đến ga Sóng Thần sau hơn 2 ngày.
Dự kiến tàu sẽ xuất phát tại ga Giáp Bát tối nay và đến ga Sóng Thần sau hơn 2 ngày.