Một số hình ảnh trong bệnh viện dã chiến điều trị khỏi trên 100 ca F0

Cập nhật, 15:27, Thứ Ba, 10/08/2021 (GMT+7)

 

Tính đến 18 giờ ngày 8/8/2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1.298 ca mắc COVID-19. Trong đó, Tam Bình là địa phương có ca mắc nhiều nhất tỉnh, với 445 ca ở 17 xã- thị trấn.

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến số 3, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tam Bình. Với quy mô 350 giường bệnh, nơi đây tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19, người bệnh tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19.

Tính đến 9/8, bệnh viện tiếp nhận và điều trị gần 500 bệnh nhân COVID-19. Có thể nói, đây là một cuộc chiến mới đầy cam go và chưa có tiền lệ. Tâm lý lo lắng của các y- bác sĩ khi đứng trước một dịch bệnh mới, nguy hiểm như COVID-19 là điều không tránh khỏi. Thế nhưng bằng niềm tin, trách nhiệm của  một thầy thuốc, họ đã vượt qua tất cả mọi trở ngại và cùng siết chặt tay nhau, quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của tuyến đầu chống dịch.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thanh Tùng- Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 3- bộc bạch: Từ ngày thành lập bệnh viện dã chiến đến nay, 127 y- bác sĩ nơi đây xem như cách ly hoàn toàn với người thân mà chỉ tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Mỗi ê-kíp 63 người sẽ ở trong khu điều trị suốt 14 ngày, ra trực thì tự cách ly thêm 14 ngày và quay trở lại bệnh viện làm nhiệm vụ tiếp.

Gác lại nỗi nhớ gia đình, người thân, họ đã cùng chung một ý chí, dồn toàn tâm toàn sức cho nhiệm vụ chống dịch. Đến nay, bệnh viện này đã điều trị khỏi và cho xuất viện 112 người. Niềm vui này không chỉ của bệnh nhân mà là niềm vui chung của ngành y tế tỉnh nhà nói chung, của đội ngũ y- bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 3 huyện Tam Bình nói riêng, đã thể hiện đúng tinh thần “lương y như từ mẫu”, càng tạo niềm tin trong nhân dân sớm đẩy lùi “kẻ thù vô hình” COVID-19.

NHÓM PV ONLINE

 

Bệnh viện dã chiến số 3 đi vào hoạt động 20 ngày.
Bệnh viện dã chiến số 3 đi vào hoạt động 20 ngày.

 

Nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho gần 500 bệnh nhân COVID-19.
Nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho gần 500 bệnh nhân COVID-19.

 

Các y- bác sĩ luôn nỗ lực làm việc, chăm sóc, điều trị bệnh cho các bệnh nhân.
Các y- bác sĩ luôn nỗ lực làm việc, chăm sóc, điều trị bệnh cho các bệnh nhân.

 

Không chỉ áp lực công việc, các y- bác sĩ còn phải “mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít” giữa thời tiết nóng nực.
Không chỉ áp lực công việc, các y- bác sĩ còn phải “mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít” giữa thời tiết nóng nực.

 

 

 

Bệnh nhân được kiểm tra sức khỏe hàng ngày.
Bệnh nhân được kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

 

Chăm lo từng bữa ăn cho bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.
Chăm lo từng bữa ăn cho bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

 

Kiểm tra hồ sơ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện.
Kiểm tra hồ sơ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện.

 

Bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi được xuất viện. Niềm vui này không chỉ của bệnh nhân mà còn là niềm vui chung của các y- bác sĩ nơi này.
Bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi được xuất viện. Niềm vui này không chỉ của bệnh nhân mà còn là niềm vui chung của các y- bác sĩ nơi này.

 

 

Các y- bác sĩ luôn nỗ lực thích nghi với môi trường làm việc, phục vụ, chăm sóc bệnh nhân với trách nhiệm cao nhất.
Các y- bác sĩ luôn nỗ lực thích nghi với môi trường làm việc, phục vụ, chăm sóc bệnh nhân với trách nhiệm cao nhất.