Ảnh

Những lần đến Việt Nam của ông John Kerry trên cương vị Ngoại trưởng

Cập nhật, 12:36, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

Tính cả chuyến thăm vào ngày 13/1/2017, ông John Kerry đã có 4 lần tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng của nước Mỹ

Theo PV/VOV.VN (TH)

Ngày 11/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên máy bay tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland (Hoa Kỳ) để đến Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày (12-14/1). Chuyến thăm này có thể là lần cuối ông John Kerry tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Kerry được xem là vị Ngoại trưởng tích cực ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)
Ngày 11/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên máy bay tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland (Hoa Kỳ) để đến Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày (12-14/1). Chuyến thăm này có thể là lần cuối ông John Kerry tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Kerry được xem là vị Ngoại trưởng tích cực ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

 

Ngoại trưởng John Kerry bước ra từ máy bay tại Nội Bài tối 12/1, đón ông là Đại sứ Mỹ Ted Osius. Ảnh: Facebook Đại sứ Ted Osius.
Ngoại trưởng John Kerry bước ra từ máy bay tại Nội Bài tối 12/1, đón ông là Đại sứ Mỹ Ted Osius. Ảnh: Facebook Đại sứ Ted Osius.

 

Tuy là lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng, tuy nhiên Việt Nam không hề xa lạ với người đứng đầu ngành Ngoại giao Hoa Kỳ. John Kerry từng đến Việt Nam nhiều năm trước trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong ảnh, ông Kerry trò chuyện với các sinh viên trước khi có bài phát biểu tại xã Tân An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau trong chuyến thăm Việt Nam năm 2013 (Ảnh: state.gov)
Tuy là lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng, tuy nhiên Việt Nam không hề xa lạ với người đứng đầu ngành Ngoại giao Hoa Kỳ. John Kerry từng đến Việt Nam nhiều năm trước trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong ảnh, ông Kerry trò chuyện với các sinh viên trước khi có bài phát biểu tại xã Tân An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau trong chuyến thăm Việt Nam năm 2013 (Ảnh: state.gov)

 

Chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông John Kerry trên cương vị Ngoại trưởng diễn ra vào trung tuần tháng 12/2013. Trong ảnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry vào chiều 16/12/2013, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông John Kerry trên cương vị Ngoại trưởng diễn ra vào trung tuần tháng 12/2013. Trong ảnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry vào chiều 16/12/2013, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

 

Lần thứ hai người đứng đầu ngành Ngoại giao Mỹ tới Việt Nam là chuyến thăm kéo dài 3 ngày từ 6-8/8/2015. Chuyến thăm theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Ngoại trưởng John Kerry tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Dân Trí)
Lần thứ hai người đứng đầu ngành Ngoại giao Mỹ tới Việt Nam là chuyến thăm kéo dài 3 ngày từ 6-8/8/2015. Chuyến thăm theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Ngoại trưởng John Kerry tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Dân Trí)

 

Ngoại trưởng Mỹ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 7/8/2015 (Ảnh: Dân Trí)
Ngoại trưởng Mỹ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 7/8/2015 (Ảnh: Dân Trí)

 

Trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng John Kerry đã có bài phát biểu nhiều cảm xúc với chủ đề “Hoa Kỳ - Việt Nam: Hướng tới tương lai” (Ảnh: AFP)
Trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng John Kerry đã có bài phát biểu nhiều cảm xúc với chủ đề “Hoa Kỳ - Việt Nam: Hướng tới tương lai” (Ảnh: AFP)

 

và trò chuyện trực tiếp với các sinh viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện với các sinh viên, ông Kerry đã trao đổi về hợp tác giáo dục và kế hoạch thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam tại TP.HCM. (Ảnh: AFP)
và trò chuyện trực tiếp với các sinh viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện với các sinh viên, ông Kerry đã trao đổi về hợp tác giáo dục và kế hoạch thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam tại TP.HCM. (Ảnh: AFP)

 

Lần thứ 3 Ngoại trưởng John Kerry đến Việt Nam là chuyến tháp tùng Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam từ tối 22/5 đến 25/5/2016. Sự xuất hiện của vị Ngoại trưởng bên Hồ Gươm khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài đã thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam bởi sự thân thiện, gần gũi của ông. Trong ảnh, ông Kerry vẫy tay thân thiện chào những người dân Việt Nam bên bờ Hồ Gươm vào chiều 23/5/2016 (Ảnh: VietnamNet)
Lần thứ 3 Ngoại trưởng John Kerry đến Việt Nam là chuyến tháp tùng Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam từ tối 22/5 đến 25/5/2016. Sự xuất hiện của vị Ngoại trưởng bên Hồ Gươm khi trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài đã thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam bởi sự thân thiện, gần gũi của ông. Trong ảnh, ông Kerry vẫy tay thân thiện chào những người dân Việt Nam bên bờ Hồ Gươm vào chiều 23/5/2016 (Ảnh: VietnamNet)

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trò chuyện thân mật cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trong buổi lễ trao giấy phép thành lập cho Đại học Fulbright Việt Nam ngày 25/5/2016. Trước đó, tối 24/5, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có cuộc trò chuyện thân mật với vị Ngoại trưởng  về mối quan hệ hai nước và sự phát triển của TP HCM.(Ảnh: Zing)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trò chuyện thân mật cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trong buổi lễ trao giấy phép thành lập cho Đại học Fulbright Việt Nam ngày 25/5/2016. Trước đó, tối 24/5, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có cuộc trò chuyện thân mật với vị Ngoại trưởng về mối quan hệ hai nước và sự phát triển của TP HCM.(Ảnh: Zing)