Hình ảnh

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Campuchia

Cập nhật, 09:02, Thứ Năm, 16/06/2016 (GMT+7)

Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm thúc đẩy quan hệ quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới.

Theo VOV.VN

 

Ngày 15/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia trong hai ngày 15 và 16/6.
Ngày 15/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia trong hai ngày 15 và 16/6.

 

Bà con Việt kiều tại Campuchia chào đón Chủ tịch nước và Phu nhân.
Bà con Việt kiều tại Campuchia chào đón Chủ tịch nước và Phu nhân.

 

Sáng 15/6, lễ đón trọng thể đã được tổ chức tại Hoàng Cung Campuchia.
Sáng 15/6, lễ đón trọng thể đã được tổ chức tại Hoàng Cung Campuchia.

 

Quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang bước lên bục danh dự, Quốc thiều hai nước được cử hành, hòa trong tiếng nhạc trầm hùng.
Quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang bước lên bục danh dự, Quốc thiều hai nước được cử hành, hòa trong tiếng nhạc trầm hùng.

 

 Quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự quân đội Hoàng gia Campuchia.
Quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự quân đội Hoàng gia Campuchia.

 

Sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni. Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị bạn bè, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Norodom Sihamoni đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.
Sau lễ đón trọng thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni. Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị bạn bè, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Norodom Sihamoni đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Campuchia củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Campuchia củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 

 Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn cấp cao nước ta đã tới đặt vòng hoa tại đài Độc lập. Công trình được xây dựng từ 1958 hoàn thành ngày 9-11-1962 đánh dấu người Campuchia đã hoàn toàn độc lập thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài.
Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn cấp cao nước ta đã tới đặt vòng hoa tại đài Độc lập. Công trình được xây dựng từ 1958 hoàn thành ngày 9-11-1962 đánh dấu người Campuchia đã hoàn toàn độc lập thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân đặt hoa tại đài Độc lập.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân đặt hoa tại đài Độc lập.

 

Tối 14/6, Chủ tịch nước đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.
Tối 14/6, Chủ tịch nước đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.

 

Chủ tịch nước thăm hỏi nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Chủ tịch nước thăm hỏi nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

 

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt và kịp thời công tác tham mưu, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.
Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt và kịp thời công tác tham mưu, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

 

 

Ghi nhận những kết quả đạt được, thay mặt Đảng Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Ghi nhận những kết quả đạt được, thay mặt Đảng Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.