Bác ruột được nhận cháu dưới 18 tuổi làm con nuôi

Cập nhật, 06:15, Thứ Sáu, 14/10/2022 (GMT+7)

Tôi có một người em ruột bị ung thư và qua đời khi chưa tròn 40 tuổi. Hiện em tôi có một con gái 17 tuổi, cháu học tập giỏi nhưng mẹ cháu không có điều kiện nuôi cháu tiếp tục ăn học. Để cháu có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, tôi muốn nhận cháu làm con nuôi. Điều này, mẹ cháu cũng đồng ý. Vậy, trường hợp này tôi có được nhận cháu ruột làm con nuôi không? Hồ sơ nhận con nuôi nộp tại cơ quan nào?

D.V.T. (Trà Vinh)

Trả lời:

Nếu mẹ của cháu gái đồng ý cho anh nhận cháu làm con nuôi và cháu cũng đồng ý thì anh được nhận cháu làm con nuôi. Theo quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi, người được nhận làm con nuôi gồm:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Khoản 1, Điều 19 Luật Nuôi con nuôi quy định: Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ