Từ nhu cầu đáo hạn ngân hàng, dịch vụ cho vay đáo hạn xoay vòng vốn cũng trở nên phổ biến, nhưng kẻ gian lại lợi dụng, bày ra “màn kịch” lừa đảo luôn cả bạn bè, người thân.
Chuyện của chị H., vì tin bạn bè mà mất trắng 500 triệu đồng, trong khi nhu cầu xoay xở vốn kinh doanh hàng ngày càng thêm áp lực. Người gây ra thiệt hại lại chính là người quen (tên P.) khiến chị càng thêm bức xúc. “P. là người quen lâu năm. Có lần tôi kẹt tiền nhập hàng, anh ấy còn cho mượn. Bởi vậy, khi P. gọi điện nhờ vả, tôi tin ngay, không chút nghi ngờ”- chị H. kể.
Trong cuộc gọi, P. giới thiệu đang “hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đáo hạn ngân hàng”, nhờ chị H. giúp trước 300 triệu đồng, chỉ trong 24 giờ sẽ hoàn trả đầy đủ, kèm hoa hồng từ 5-10%. Nghe vậy, chị H. chần chừ, nhưng P. lập tức gửi hình ảnh thẻ nhân viên ngân hàng, kèm hợp đồng “đáo hạn” in dấu đỏ. Vì là người quen lâu năm, lại nói năng lưu loát, có lý có tình, chị H. vội vàng gom góp, vay nóng thêm bên ngoài cho đủ số tiền bạn cần.
24 giờ hứa hẹn chẳng thấy P. liên hệ lại, chị H. như ngồi trên đống lửa. Chị H. tìm đến nhà thì P. viện lý do hồ sơ vướng một số trục trặc và năn nỉ chị H. cho vay thêm 200 triệu nữa, cam kết hoa hồng lần này tăng lên gấp đôi. Vì muốn lấy lại tiền vốn và hưởng thêm phần hoa hồng hấp dẫn, chị tiếp tục gom góp đưa P. số tiền theo yêu cầu.
Thế nhưng, sau khi nhận tiền, P. bặt vô âm tín, điện thoại tắt máy, chặn Zalo, nhà riêng cũng đóng cửa. Lúc này, chị H. mới tá hỏa tìm đến ngân hàng xác minh thì vỡ lẽ không hề có nhân viên nào tên P., càng không có thủ tục đáo hạn nào liên quan. Toàn bộ số tiền 500 triệu đồng của chị đã “không cánh mà bay”. Chị H. trình báo cơ quan chức năng mới biết có nhiều nạn nhân cũng rơi vào hoàn cảnh như mình.
Những kẻ lừa đảo như P. đưa ra nhiều lý do nghe rất hợp lý để chiếm đoạt số tiền lớn sử dụng cho mục đích cá nhân. Chị H. vừa bức xúc nhưng cũng giận bản thân mình vì quá tin tưởng bạn bè và lòng tham muốn nhận được hoa hồng hậu hĩnh mà mắc mưu kẻ gian. Nếu việc cho vay mượn tiền có giấy tờ chứng minh rõ ràng và lãi suất cao hơn quy định, khả năng chị H. lại trở thành bị can trong một vụ cho vay nặng lãi. “Mất số tiền lớn, bài học lại càng lớn hơn”- chị H. lắc đầu ngao ngán.
NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin