Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 tại tỉnh đang được triển khai đúng hướng, đồng bộ và hiệu quả, thể hiện sự chủ động, chặt chẽ của chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp.
![]() |
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TẤN CƯỜNG |
Sau hơn 3 tháng thực hiện cơ chế chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyển quân được giao về chính quyền cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện. Đây là điểm mới nhằm phát huy vai trò chủ động của cơ sở, đồng thời đòi hỏi trách nhiệm và năng lực tổ chức cao hơn của cả hệ thống chính trị.
Hội đồng NVQS tỉnh đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ công tác tuyển quân. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS tỉnh, đã chủ động tham mưu thành lập Hội đồng NVQS tỉnh năm 2026, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bộ CHQS tỉnh cũng ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyển quân nhằm đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ trong toàn tỉnh.
Tại cơ sở, hội đồng NVQS các xã, phường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai đồng bộ từ công tác rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi đến tuyên truyền, vận động.
Tại các địa phương, công tác quản lý nguồn và tuyên truyền được chú trọng. Phường Long Đức đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng nguồn thanh niên chất lượng, nhiều trường hợp tự nguyện đăng ký nhập ngũ. Chủ tịch UBND phường Long Đức Nguyễn Văn Liêu cho biết, phường rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên, phân loại đúng quy định và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân thông qua các đoàn thể để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân. Phường cũng chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo động lực để thanh niên yên tâm lên đường.
Phường Hòa Thuận tập trung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng NVQS phụ trách địa bàn khóm, nắm chắc từng trường hợp thanh niên. Ông Nguyễn Bé Sáu, Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh mục tiêu là làm sao công tác tuyển quân phải thật công khai, dân chủ, đúng quy trình và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS.
![]() |
Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường tiến hành sơ tuyển sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ảnh: TẤN CƯỜNG |
Xã Ngãi Tứ với đặc thù địa bàn nông thôn, nhiều thanh niên đi làm ăn xa, gặp khó khăn trong quản lý nguồn. Tuy nhiên, Ban CHQS xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với công an xã, các ấp và tổ nhân dân tự quản để rà soát. Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được vận động, hỗ trợ về kinh tế, việc làm sau khi hoàn thành NVQS, nhờ vậy phong trào thanh niên sẵn sàng nhập ngũ được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Trong quá trình triển khai, các ban CHQS xã, phường đã phối hợp tốt với công an, y tế, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác nắm nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách, và tổ chức sơ tuyển sức khỏe.
Năm 2026, chỉ tiêu giao quân của tỉnh tăng so với năm trước, đòi hỏi hội đồng NVQS cấp xã phải đảm nhiệm nhiều phần việc hơn, đặc biệt là khâu sơ tuyển và tuyên truyền, vận động. Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, trực tiếp xuống cơ sở kịp thời tháo gỡ vướng mắc.
Đại tá Trần Minh Trang- Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hội đồng NVQS cấp xã cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Ông nhấn mạnh các bước trong quy trình tuyển quân phải đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và công bằng. Việc thực hiện nghiêm quy trình từ sơ tuyển, khám sức khỏe, bình nghị đến gọi nhập ngũ phải theo đúng phương châm “dân chọn, dân cử, tuyển, dân kiểm tra và dân tiễn đưa”.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công tác tuyển quân năm 2026 của tỉnh đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hướng tới hoàn thành tốt chỉ tiêu và bảo đảm “tuyển người nào chắc người đó”, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.
TRẦN ĐƯỢC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin