Quỵt tiền nhậu, "cuỗm" điện thoại của tiếp viên

07:09, 21/09/2023

Sau hơn 3 tiếng ăn nhậu, Bùi Thanh Trung (SN 1983, trú Đội 3, xã Đức Phúc, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) tìm cách "đánh bài chuồn", không trả tiền nhậu mà còn "cuỗm" luôn 2 điện thoại của tiếp viên.

Sau hơn 3 tiếng ăn nhậu, Bùi Thanh Trung (SN 1983, trú Đội 3, xã Đức Phúc, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) tìm cách “đánh bài chuồn”, không trả tiền nhậu mà còn “cuỗm” luôn 2 điện thoại của tiếp viên.

Khoảng 15 giờ ngày 14/10/2022, Bùi Thanh Trung điều khiển xe gắn máy chở cháu là T.Đ.P. đến nhà hàng P.Đ. trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4, TP Vĩnh Long) nhậu. Khi đến nhà hàng, P. đưa cho Trung 8 triệu đồng để thanh toán tiền nhậu rồi cả 2 vào phòng lạnh, được 2 tiếp viên là N.T.P.C. và N.T.T.H. phục vụ.

Trong lúc nhậu, chị C. và H. để điện thoại iPhone 13 Pro và iPhone 11 trên bàn. Trung nhìn thấy nảy sinh ý định chiếm đoạt nên khi P. ra ngoài nghe điện thoại, sau đó chị H. cũng ra khỏi phòng và để điện thoại trên bàn, Trung liền lấy 2 điện thoại bỏ vào túi xách. Chị C. thấy vậy hỏi “sao lấy điện thoại của tụi em” thì Trung trả lời “để 2 em không chạy xô, nhậu xong trả lại điện thoại”.

Chị C. tin Trung chỉ tạm thời giữ điện thoại nên không đòi lại. Một lúc sau, H. vào không thấy điện thoại hỏi “điện thoại trên bàn đâu rồi” thì C. trả lời Trung giữ để cả 2 không chạy xô. Chị H. nghe vậy cũng tin Trung chỉ tạm thời giữ điện thoại nên không phản ứng gì.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, P. mệt nên đi ra bãi xe và điện thoại kêu Trung tính tiền về. Khi thấy điện thoại của P., Trung giả vờ ra khỏi phòng nghe điện thoại để chị C. và H. không nghi ngờ rồi ra lấy xe chở P. rời khỏi nhà hàng.

Sau khi Trung và P. rời đi, chị C. và H. được nhân viên bên ngoài thông báo cả 2 khách đã đi khỏi nhà hàng thì mới biết Trung đã chiếm đoạt 2 điện thoại, cũng không thanh toán tiền bia và thức ăn hơn 1,4 triệu đồng. Sau đó, chị C. sử dụng hệ thống định vị điện thoại phát hiện iPhone 13 Pro của mình ở khu vực phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nên đã trình báo công an.

Cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long phối hợp Công an phường Hưng Phú tiến hành kiểm tra hành chính nơi Trung và P. đang ở tại khu vực trên, thu giữ điện thoại iPhone 13 Pro, còn iPhone 11 thì P. khai đã vứt bỏ ở gầm cầu Quang Trung được công an đến tìm và thu giữ.

Kết luận định giá 2 điện thoại iPhone Trung chiếm đoạt của chị C. và H. có tổng trị giá hơn 30,7 triệu đồng. Tài sản đã được thu hồi trả bị hại, sau đó Trung cũng trả xong phần tiền ăn uống tại nhà hàng.

Quá trình điều tra, Trung khai do lúc nhậu thấy 2 nhân viên sử dụng điện thoại xịn hơn mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng. Khi thực hiện hành vi nêu trên, Trung không bàn bạc với P.. Bản thân P. cũng không biết Trung lấy điện thoại khi nào. Tuy nhiên, trên đường đến TP Cần Thơ, P. phát hiện Trung lấy điện thoại của 2 tiếp viên, đã giúp Trung che giấu bằng cách vứt bỏ điện thoại iPhone 11 xuống gầm cầu Quang Trung. Hành vi của P. được xác định là có dấu hiệu che giấu tội phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị phạt hành chính.

Đối với Trung, do đã 2 lần bị kết án tội lừa đảo với tổng hình phạt 8 năm tù giam và 1 lần bị phạt tù tội trộm, chưa được xóa án lại tiếp tục tái phạm nên bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Trung 9 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh