Triều cường trên các sông lớn được dự báo còn ở mức cao trong tháng 10 và tháng 11, trong khi mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xuất hiện. Trước nguy cơ ngập, sạt lở tiếp tục xảy ra, các ngành, địa phương đang tăng cường rà soát khu vực xung yếu; kiểm tra đê bao, bờ bao, cống, kè và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý khi xảy ra sự cố.
![]() |
| Các lực lượng khẩn trương gia cố điểm đê bao bị sạt lở tại cồn Cái Gà, xã Chợ Lách. |
Nguy cơ ngập, sạt lở còn cao
Những ngày cuối tháng 9, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập tại nhiều khu vực của tỉnh, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất. Theo Chi cục Thủy lợi, trong tuần từ ngày 23-29/9, mưa lớn cục bộ xuất hiện tại nhiều nơi.
Lượng mưa ghi nhận tại Tân Hạnh 97,8mm, Vĩnh Thành 66,2mm, Tiên Thủy 59,8mm, Mang Thít 57,3mm. Mực nước trên các sông chính lên theo triều, trong đó trạm Mỹ Thuận, Cần Thơ và Chợ Lách vượt báo động III. Nước dâng gây ngập tại vùng trũng thấp ven sông và một số tuyến đường nội ô.
Tại xã Tam Bình, 1 đoạn bờ bao sông Cái Ngang dài khoảng 15m bị sạt lở. Tại xã Song Phú, 4 đoạn bờ bao dọc sông Xã Tàu - Sóc Tro xuất hiện vết nứt, sạt lở, có nguy cơ tiếp tục mở rộng khi triều lên cao. Tại xã Tiên Thủy, 8 đoạn sạt lở trên tuyến bờ bao cồn Khánh Hội diễn biến kéo dài từ năm 2025 đến nay, tổng chiều dài khoảng 335m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m. Các điểm này có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến bờ bao, khoảng 250ha đất sản xuất, công trình hạ tầng và tài sản người dân.
Từ đầu năm đến cuối tháng 9, toàn tỉnh xảy ra 185 điểm, vị trí sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 12,7km, ảnh hưởng trực tiếp hơn 295 hộ dân, thiệt hại ước hơn 23,4 tỷ đồng. Tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến thời điểm báo cáo khoảng 43,39 tỷ đồng. Riêng triều cường từ đầu năm đến nay làm ngập 49ha lúa, 206,1ha vườn cây ăn trái; làm tràn gần 13km bờ bao, 11 đập và 3 cống. Có 16 điểm sạt lở liên quan đến triều cường, tổng chiều dài trên 1,3km, ảnh hưởng hơn 107 hộ dân.
Theo ông Trương Hoàng Giang- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đỉnh triều cao nhất trên Sông Tiền được dự báo xuất hiện trong tháng 10. Tại trạm Mỹ Thuận, mực nước có thể đạt 220cm; tại Chợ Lách khoảng 210cm. Trên sông Cổ Chiên, đỉnh triều cao nhất dự kiến xuất hiện trong tháng 11, tại Trà Vinh khoảng 220cm. Trên Sông Hậu, tại Cầu Quan, mực nước cao nhất cũng được dự báo xuất hiện trong tháng 11, khoảng 215cm.
Cùng với triều cường, mưa vẫn còn khả năng xuất hiện trong tháng 10. Từ ngày 5-10/10, khu vực tỉnh được dự báo có mưa diện rộng vào trưa, chiều và tối có mưa vừa và giông, một số nơi có mưa to. Mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm triều cao có thể làm tăng nguy cơ ngập cục bộ ở khu vực thấp trũng.
Tăng cường kiểm tra điểm xung yếu
Trước tình hình trên, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các ngành, địa phương theo dõi chặt diễn biến khí tượng, thủy văn, triều cường và mưa lớn; kịp thời cập nhật, cảnh báo để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.
Trọng tâm là rà soát khu vực thường xuyên ngập, sạt lở, nhất là các cồn, khu vực ven sông lớn, vùng thấp trũng, ven kênh rạch. Hệ thống đê điều, đê bao, bờ bao, cống, kè và công trình hạ tầng thiết yếu phải được kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn.
![]() |
| Sạt lở xảy ra tại xã Cái Nhum. |
Đối với những khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc xuất hiện vết nứt, sụt lún, địa phương cần theo dõi thường xuyên, kịp thời gia cố và xử lý ngay từ đầu. Những vị trí xung yếu phải chuẩn bị vật tư, phương tiện, máy bơm và lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Khi xảy ra tràn hoặc vỡ đê bao, bờ bao, địa phương phải huy động lực lượng xử lý nhanh, hạn chế diện tích bị ngập và thiệt hại đối với sản xuất, tài sản, hạ tầng. Các tuyến kênh, rạch cần được khơi thông dòng chảy, nạo vét để tăng khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn kết hợp triều cao.
Địa phương rà soát số hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; xác định trước địa điểm an toàn để tổ chức di dời khi cần thiết. Thông tin về triều cường, mưa lớn và sạt lở phải được chuyển đến người dân kịp thời để chủ động bảo vệ tài sản và sản xuất.
Đối với sản xuất nông nghiệp, ngành chuyên môn tiếp tục hướng dẫn người dân bảo vệ vườn cây, ruộng lúa, vật nuôi; theo dõi dịch bệnh có thể phát sinh sau ngập. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi tại Trà Vinh và Bến Tre được yêu cầu vận hành cống đầu mối, trạm bơm phù hợp với diễn biến nguồn nước, đồng thời thường xuyên kiểm tra an toàn công trình.
Ông Trần Nguyễn Anh Tú - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn và tình hình thiên tai, nhất là triều cường, sạt lở bờ sông, giông, lốc.
Thường xuyên kiểm tra tuyến đê, kè để kịp thời phát hiện, xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn và trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Chi cục cũng tiếp tục theo dõi tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông 2026 và công tác cấp nước sạch; tăng cường phối hợp trong dự báo, cảnh báo thiên tai nhằm chủ động bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.
Dự báo trong tháng 10 và 11, khi các đợt triều cao còn khả năng xuất hiện, việc phát hiện sớm điểm xung yếu, gia cố công trình và chuẩn bị lực lượng, vật tư tại chỗ tiếp tục được đặt ra nhằm hạn chế thiệt hại do ngập, sạt lở và sự cố đê bao trong những tháng cuối năm.
Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG



