Liên tiếp cá độ, phải hầu tòa

12:09, 22/09/2023

Sau lần bị truy tố về hành vi cá độ bóng đá, Lê Minh Luân (SN 1977, trú Khóm 2, Phường 2, TP Vĩnh Long) lại tái phạm nên tiếp tục cùng 2 đồng phạm ra tòa lãnh án.

Sau lần bị truy tố về hành vi cá độ bóng đá, Lê Minh Luân (SN 1977, trú Khóm 2, Phường 2, TP Vĩnh Long) lại tái phạm nên tiếp tục cùng 2 đồng phạm ra tòa lãnh án.

Rạng sáng 15/12/2022, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên đường Lê Thái Tổ (Phường 2) phát hiện Lê Minh Luân có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, thu giữ điện thoại có nội dung cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Luân khai, đầu tháng 12/2022, khi Giải Vô địch bóng đá thế giới 2022 diễn ra, Luân đã làm thầu nhận cá độ bóng đá với nhiều người qua 2 tài khoản mạng xã hội của một người ở Phường 3 và một người nam (chưa xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể). Sau đó, Luân truy cập vào một trang mạng xem tỷ lệ cá cược rồi nhắn tin qua điện thoại, Zalo cho người chơi. Những người tham gia đánh bạc sẽ điện thoại hoặc nhắn tin cho Luân đặt tiền cược. Sau khi nhận được thông tin đặt cược từ người chơi, Luân quy đổi số tiền cược thành điểm rồi nhập lên trang mạng để hưởng tiền hoa hồng từ nhà cái. Việc thắng thua tiền giữa Luân và người cá độ sẽ dựa vào kết quả các trận đấu thuộc Giải Vô địch bóng đá thế giới 2022.

Đêm 14 rạng sáng 15/12/2022, Luân sử dụng điện thoại nhận cá cược với Nguyễn Thị Thủy (SN 1971, trú đường 14 Tháng 9, Phường 5) và Trần Kim Lợi (SN 1972, trú đường Lê Văn Tám, Phường 1, TP Vĩnh Long) dựa vào trận đấu giữa ĐT Pháp và Maroc. Qua đối chiếu nội dung tin nhắn và lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định số tiền Thủy cá cược trong trận đấu trên là 53,5 triệu đồng, Lợi hơn 45,7 triệu đồng, tổng số tiền Luân đánh bạc hơn 99,2 triệu đồng.

Ngoài cá độ bóng đá với Luân, Lợi còn tham gia cá độ bóng đá, mua số đề với một tài khoản khác, tổng số tiền đánh bạc 26,4 triệu đồng nhưng do Lợi khai không biết họ tên, địa chỉ của người này nên cơ quan điều tra đã tách ra và tiếp tục xác minh, làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

Hành vi của Luân, Thủy, Lợi đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 và 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự nên bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố. Điều đáng nói là trước đó, Thủy từng bị phạt cải tạo không giam giữ và bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục tham gia cá độ bóng đá với Luân. Tuy nhiên, khi hay tin Luân bị bắt, Thủy đã ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm nên được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX xét thấy Thủy và Lợi có nơi cư trú rõ ràng, thời gian tạm giam cũng đủ răn đe nên không cần thiết cách ly khỏi xã hội.

Riêng Luân, vào ngày 4/4/2021, bị Công an TP Vĩnh Long bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá với nhiều người, tổng số tiền đánh bạc gần 65,4 triệu đồng. Lần đó, Luân bị khởi tố nhưng được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và không bị phạt tù, chỉ bị phạt tiền 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, Luân không lấy đó làm bài học mà tiếp tục thực hiện hành vi cá độ nói trên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” với mức án nghiêm khắc hơn. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Minh Luân 3 năm tù giam; Nguyễn Thị Thủy 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Trần Kim Lợi 2 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm tội “Đánh bạc”.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh