"Ém" tiền công ty bỏ túi riêng, lãnh tội tham ô tài sản

07:09, 26/09/2023

Công ty giao thu tiền của khách hàng nhưng bị cáo Cao Hữu Trí (SN 1984, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) không nộp lại mà bỏ túi riêng tiêu xài nên bị truy tố tội "Tham ô tài sản".

 

Bị cáo Cao Hữu Trí.
Bị cáo Cao Hữu Trí.

Công ty giao thu tiền của khách hàng nhưng bị cáo Cao Hữu Trí (SN 1984, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) không nộp lại mà bỏ túi riêng tiêu xài nên bị truy tố tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Hữu Trí vì tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo phạm tội 2 lần trở lên, qua đó chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng nên bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố theo điểm a, khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trí là nhân viên Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng A.L.P. chi nhánh Vĩnh Long (gọi tắt là Công ty A.L.P.). Với nhiệm vụ khai thác khách hàng ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh và Bến Tre. Định kỳ, ngoài kinh doanh các thiết bị điện của công ty, Trí phải thu tiền của khách và nộp lại cho công ty. Theo quy định, việc thu hồi công nợ của khách hàng công ty không cho nhân viên thu tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Riêng đối với chi nhánh Vĩnh Long được “hưởng cơ chế riêng” thu tiền mặt nhưng phải nộp lại trong ngày hoặc chậm nhất là hôm sau cho giám đốc chi nhánh hoặc kế toán. Đối với nhân viên bán hàng không được phép chuyển tiền khách hàng vào tài khoản cá nhân.

Từ tháng 8-9/2022, Trí bán hàng theo hóa đơn hơn 643 triệu đồng. Đồng thời, để thu hút khách hàng, chạy doanh số, chỉ tiêu bán hàng, Trí tự ý giảm giá bán hàng thấp hơn so với hóa đơn với số tiền hơn 12,5 triệu đồng.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, thông qua việc thu tiền mặt hoặc chuyển khoản, Trí chiếm đoạt tiền hàng do Công ty A.L.P. bán cho nhiều đại lý ở Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh. Ở mỗi đại lý, số tiền bị chiếm đoạt từ hơn 1,3 triệu đồng đến hơn 162 triệu đồng, tổng cộng hơn 630 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Trí thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt số tiền vừa nêu sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân hết và tự ý giảm giá bán hàng theo hóa đơn hơn 12,5 triệu đồng.

Tổng cộng, Trí gây thiệt hại cho Công ty A.L.P. hơn 643 triệu đồng. Sau khi kết thúc điều tra, bị cáo nhận thấy được hành vi sai phạm nên đã khắc phục một phần, nộp lại 20 triệu đồng trong tổng số tiền đã chiếm đoạt cho công ty. Còn lại hơn 623 triệu đồng, đại diện công ty yêu cầu bị cáo Trí phải có trách nhiệm khắc phục toàn bộ.

Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến tài sản của công ty, làm mất an ninh trật tự. Tại tòa, bị cáo Cao Hữu Trí thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng Viện Kiểm sát đã truy tố, thể hiện thái độ hành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngoài ra, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả nên HĐXX tuyên bị cáo mức án 15 năm tù vì tội “Tham ô tài sản”, buộc bị cáo khắc phục cho Công ty A.L.P. số tiền đã chiếm đoạt.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh