Những năm qua, xã Nhơn Phú phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
![]() |
| Mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay”, góp phần xây dựng NTM. |
Huy động các nguồn lực
Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị xã Nhơn Phú tinh gọn, đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, triển khai đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, gắn với xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; vận động người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để không ngừng nâng cao trình độ, phát triển năng lực học tập, lao động, sản xuất và phục vụ đời sống.
Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị- xã hội tranh thủ nguồn vốn từ chương trình, dự án hỗ trợ đoàn viên, hội viên và người dân về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được trên 74 tỷ đồng, giúp gần 1,78 ngàn hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nâng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các tổ chức chính trị- xã hội đã tích cực xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đã giúp 85 đoàn viên, hội viên làm ăn có hiệu quả, vươn lên ổn định cuộc sống.
Đảng ủy xã xác định việc vận động người dân tham gia xây dựng NTM phải lấy lợi ích thiết thực của người dân làm động lực để vận động. Trong 5 năm qua, xã vận động người dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động; hiến trên 57 ngàn m2 đất; xây dựng trên 125 công trình giao thông nông thôn và trao trên 13 ngàn phần quà, học bổng. Quỹ Vì người nghèo thu được số tiền 4,4 tỷ đồng. Tổng giá trị phúc lợi xã hội trong 5 năm đạt gần 38 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2026, các tổ chức chính trị- xã hội tham gia vận động 148 hộ dân thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”; tổ chức ra mắt mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” trên Tỉnh lộ 902 từ UBND xã Nhơn Phú đến cầu Cống Bản với chiều dài 1km, hình thức treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên cùng trụ đèn, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.
Từ những kết quả đó, người dân ngày càng tham gia tích cực phong trào hành động cách mạng tại địa phương; tham gia góp ý vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Kết quả từ các mô hình đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn 0,52%; 23/23 ấp được công nhận ấp văn hóa.
Tạo sự đồng thuận xã hội
Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ hưu trí, những cá nhân tiêu biểu trong phong trào quần chúng. Xác định đây là lực lượng quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hòa giải mâu thuẫn, vận động người dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.
Nhiều năm qua, Đại đức Thích Thiện Tường (Trụ trì chùa Long An) luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác phúc lợi xã hội, vận động phật tử và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến hỗ trợ địa phương trong xây dựng NTM, chăm lo người nghèo. Việc đóng góp sức người, sức của xây dựng giao thông nông thôn, tiếp sức học sinh đến trường, sẻ chia với người dân hoàn cảnh khó khăn, bằng những phần quà yêu thương với giá trị phúc lợi hàng tỷ đồng, đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái.
![]() |
| Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội làm tốt công tác vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. |
Bên cạnh, Đại đức kết hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục thanh niên chậm tiến, những người lầm lỡ; tổ chức nhiều chương trình rèn luyện kỹ năng, lối sống cho thanh thiếu niên, giúp các em có tư duy tích cực hơn, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
Những kết quả đạt được từ công tác dân vận khéo đã đóng góp phần quan trọng vào thành công chung của xã trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phú Trần Thị Hồng Ánh cho biết, Hội LHPN xã phối hợp tốt với ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào thi đua, điển hình là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cụ thể là xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường không rác thải…
Qua công tác tuyên truyền, ý thức các chị được nâng lên, chủ động dọn dẹp cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh, mô hình “Mẹ đỡ đầu” ,“Kết nối 1 địa chỉ” đang thực hiện nuôi 6 trẻ mồ côi, hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng/trẻ. Từ đó phong trào của hội ngày càng hiệu quả, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Phú Dương Tuyết Nga, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước. Thông qua mô hình “Dân vận khéo”, nhiều nguồn lực trong xã hội đã được huy động hiệu quả, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong người dân.
Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú cho biết, Đảng ủy xã luôn xác định người dân là chủ thể, là trung tâm của mọi phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
Mọi chủ trương, chính sách, công trình, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân đều được công khai, minh bạch để người dân tham gia góp ý, giám sát và trực tiếp thực hiện. Khi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của từng chương trình thì sẽ tự giác tham gia, tạo thành sức mạnh to lớn để hoàn thành mục tiêu phát triển của địa phương.
Bài, ảnh: HẢI YẾN



