Lan tỏa những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật, 15:13, Thứ Ba, 25/07/2023 (GMT+7)

 

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Đây cũng là nhân tố quan trọng giúp lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay ở cơ sở.

Nhiều mô hình hiệu quả trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hiện nay, tội phạm có chiều hướng gia tăng, hoạt động tinh vi và xảo quyệt với nhiều thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng. Nổi cộm là tội phạm trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và tệ nạn xã hội như: đá gà, đánh bài, gây lo lắng, bất an trong nhân dân.

Trong khi đó, tình trạng tội phạm trẻ hóa, nhiều thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình hoặc bị lôi kéo, kích động bởi bạn bè xấu dẫn đến vi phạm pháp luật. Trước thực trạng này, xã Trung Thành (Vũng Liêm) kiện toàn, củng cố hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia.

Các phong trào này triển khai có sự gắn kết với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Trung Thành- Bùi Văn Một Em cho hay, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã (gọi tắt là BCĐ) phối hợp các ngành, đoàn thể, công an xã và các ấp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, pháp luật về ATGT, PCCC.

Từ đầu năm đến nay, người dân cung cấp 64 nguồn tin, giúp lực lượng công an triệt xóa 6 vụ đánh bạc, phát hiện 15 đối tượng dương tính với ma túy, quản lý tại địa phương và đưa đi cai nghiện bắt buộc 8 trường hợp, theo dõi 21 trường hợp chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Một kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào, theo ông Bùi Văn Một Em là xã quan tâm việc củng cố và nhân rộng các mô hình phù hợp theo thực tế ở địa phương.

Hiện Trung Thành duy trì 3 mô hình: Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; Cổng an ninh trật tự; Vận động đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư.

Bên cạnh, thực hiện quy chế phối hợp, 2 ngành công an và quân sự xây dựng kế hoạch tuần tra chung, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, dùng xung điện đánh bắt cá, ma túy, gây rối trật tự công cộng. Hội nông dân phối hợp chi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, tổ nhân dân tự quản và đội dân phòng của 7 ấp phát động phong trào đến từng hộ gia đình, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của bà con.

Theo ông Trần Quốc Trạng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thành, với 7 mô hình tự quản ở 7 ấp, địa phương đã vận động hơn 6.500 người tham gia, tạo được thế và lực mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội.

Tiếp tục nâng chất, nhân rộng các mô hình

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng và nhân rộng toàn tỉnh. Bên cạnh đảm bảo an ninh trật tự, các mô hình còn giúp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, ngăn chặn nguy cơ tái phạm.

Tham gia mô hình, được tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, người dân nâng cao hơn ý thức cảnh giác, từ đó cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin giá trị. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, BCĐ tỉnh thống kê, người dân đã cung cấp 920 tin báo, tố giác tội phạm.

Từ các tin này, lực lượng công an xác minh, điều tra 557 vụ với hơn 1.500 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục pháp luật đối với hơn 1.200 đối tượng; vận động 15 đối tượng truy nã ra đầu thú; thu hồi nhiều súng quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí tự chế, đạn các loại.

Với vai trò thành viên BCĐ xã Trung Thành Tây, bên cạnh việc phát động phong trào trong chị em hội viên và xây dựng kế hoạch phối hợp với công an, đoàn thanh niên, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm- Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm) còn là một tuyên truyền viên tích cực về pháp luật. Không chỉ tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, sinh hoạt hội, Hội LHPN xã thành lập 3 nhóm Zalo, thường xuyên phổ biến thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chị em nắm và chủ động phòng tránh.

Chị Thắm cho biết thêm, cùng với việc duy trì hiệu quả các mô hình này, cá nhân chị thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động đa dạng, phong phú nội dung, kết hợp phong trào khác do các cấp hội phát động như: tổ phụ nữ phòng chống tội phạm và bảo vệ trật tự xã hội, tổ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình. Toàn xã hiện có 9 tổ với hơn 160 hội viên đều là những chị em tích cực, nêu gương trong các hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Đặc biệt, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức trọng thể mỗi năm từ xã, phường, thị trấn đến các cơ quan, đơn vị, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, biểu dương, khích lệ các cá nhân tiêu biểu, mô hình sáng tạo, hiệu quả.
 

Tuy nhiên, cùng với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương phải có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự, các CLB nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lực lượng công an với vai trò nòng cốt, phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH