Nửa đêm náo loạn khu dân cư, lãnh án tù

Cập nhật, 14:09, Thứ Tư, 12/04/2023 (GMT+7)

TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Lê Hữu Nhàn (SN 1993, trú ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ) 1 năm tù giam tội “Hủy hoại tài sản” và 3 năm tù giam tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt buộc Nhàn chấp hành chung cho cả 2 tội là 4 năm tù giam; Nguyễn Thế Khiêm (SN 2003, trú hẻm Cây Khế, Phường 2, TP Vĩnh Long) 5 tháng tù giam tội “Hủy hoại tài sản” và 1 năm 5 tháng tù giam tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt buộc Khiêm chấp hành chung cho cả 2 tội là 1 năm 10 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 25/6/2022, sau tiệc nhậu, Nhàn điều khiển xe gắn máy chở Khiêm đến một quán khác trên đường Mậu Thân 2 (Phường 3) để nhậu tiếp. Khi đi ngang đại lý vé số của anh L.H.T., Nhàn nhớ lại mâu thuẫn trước đó liền dừng xe vào tìm anh T. nhưng cửa đóng. Nhàn liền nhặt đá ném vỡ 3 cửa sổ bằng kính rồi cùng Khiêm chạy đi.

Nghĩ anh T. có hùn vốn làm ăn với một tiệm massage trên đường Nguyễn Văn Thiệt (Phường 4), Nhàn dừng xe nhặt thanh kim loại bên đường rồi kêu Khiêm chở đến tiệm massage tìm anh T.. Tại đây, Nhàn lớn tiếng chửi thề và cầm thanh kim loại đập phá biển hiệu, xe gắn máy dựng trước tiệm. Sau đó, Nhàn đi vào bên trong tiếp tục đập bể chậu kiểng, quạt, ti vi, tủ nhựa, vách ngăn,… Khiêm đứng đợi bên ngoài, thấy Nhàn đập phá tài sản và cầm nón bảo hiểm ném vào camera trên tường cũng đi vào nhặt nón bảo hiểm ném vào camera.

Nhàn tiếp tục lớn tiếng chửi, yêu cầu nhân viên tiệm massage phải đóng cửa rồi cùng Khiêm bỏ đi. Vài phút sau, Nhàn chở Khiêm quay lại cùng nhóm thanh niên khoảng 12 người, thấy tiệm massage đóng cửa, tắt đèn bên ngoài nhưng bên trong còn sáng đèn, Nhàn tiếp tục la hét, chửi thề hỏi “tại sao kêu đóng cửa mà vẫn còn hoạt động”. Khiêm và nhóm thanh niên cũng chửi thề, la hét theo và dùng gạch, đá ném vào biển hiệu, cửa, camera gây hư hỏng tài sản của tiệm massage và bể tủ kính nhà bên cạnh.

Sau khi Nhàn, Khiêm cùng nhóm thanh niên bỏ đi, các bị hại đã trình báo công an. Qua trích xuất camera an ninh, Công an TP Vĩnh Long mời Nhàn và Khiêm làm việc thì cả 2 thừa nhận hành vi nêu trên. Quá trình làm việc, do Nhàn và Khiêm không khai báo về họ tên, địa chỉ của các thanh niên tham gia đập phá tài sản, gây khó khăn cho hoạt động điều tra nên Công an TP Vĩnh Long đã tách hành vi và tài liệu liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” của nhóm thanh niên nói trên để tiếp tục xác minh, xử lý.

Riêng hành vi của Nhàn và Khiêm đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1 và 2, Điều 318 và Điều 178 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhàn và Khiêm.

Do Nhàn là người khởi xướng, chủ động thực hiện hành vi đập phá tài sản, lớn tiếng chửi thề và la hét giữa đêm khuya, có nhân thân xấu; còn Khiêm tham gia với vai trò đồng phạm thứ yếu nên cần xử Nhàn mức án nghiêm khắc hơn Khiêm để răn đe. Do đó, TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt hai bị cáo mức án như trên.

DIỄM PHƯỢNG