3 tiền án vẫn giở thói "chôm chỉa"

Cập nhật, 05:19, Thứ Tư, 11/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Từng nhiều lần bị kết án tù vì tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, ngụ Phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) không lấy đó làm bài học, tiếp tục giở thói “chôm chỉa”, lợi dụng sơ hở của người khác để trộm tài sản bán kiếm tiền tiêu xài.

Song, cũng giống những lần gây án trước đó, Hiếu không thoát khỏi sự chế tài của pháp luật.

Hiếu là đối tượng có lý lịch bất hảo khi mang 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Cũng với tội danh này, ngày 28/9/2022, TAND TP Cao Lãnh xử phạt Hiếu 3 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/7/2022, Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe máy lưu thông đến địa phận xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) tìm tài sản lấy trộm. Trên đường đi, Hiếu thay đổi biển số xe.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, Hiếu dừng xe tại cửa hàng tạp hóa N.Đ. (ở ấp Tân An, xã Tân Hạnh) và xách ba lô đi vào bên trong vờ mua hàng.

Để dễ bề thực hiện hành vi của mình, Hiếu yêu cầu chị T. (quản lý cửa hàng) cung cấp nhiều mặt hàng khác nhau.

Lợi dụng lúc chị T. tìm hàng, Hiếu lén lút lấy trộm 1 hộp sữa Abbott Grow 4, 1 điện thoại di động hiệu Redmi rồi giấu vào ba lô và túi quần. Lúc này, anh P. đang mua hàng tại đây chứng kiến toàn bộ sự việc liền hỏi Hiếu “Đã tính tiền chưa?”.

Hiếu không trả lời mà vội vàng lên xe chạy trốn, nhưng sau đó bị anh P. và người dân tóm gọn giao cho công an.

Theo kết luận định giá tài sản Hiếu lấy trộm tổng trị giá hơn 3,5 triệu đồng. Số tài sản này đã được thu hồi trả cho bị hại. Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị khởi tố sau đó.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ truy tố Nguyễn Trung Hiếu về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, bị cáo Hiếu thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản do cần tiền tiêu xài. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương.

Bị cáo ý thức được hành vi trộm cắp tài sản là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện chứng tỏ xem thường pháp luật. Bị cáo có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, bị cáo còn phải chấp hành một bản án cũng liên quan đến tội danh này đang có hiệu lực pháp luật. Do đó, việc đưa ra một bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo là cần thiết, đủ thời gian để bị cáo sửa chữa và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX của TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với mức án trước đó của TAND TP Cao Lãnh, buộc bị cáo Hiếu phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù.

PHẠM TẤN