Đe dọa giết người để được "nối lại tình xưa"

Cập nhật, 05:59, Thứ Ba, 09/08/2022 (GMT+7)
Đây là phiên tòa kiểm sát viên chọn dự thi “Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu, khuyết điểm của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Qua đó, nâng cao bản lĩnh, rèn luyện được kỹ năng nghiệm vụ cho kiểm sát viên, kiểm tra viên tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa. 

(VLO) Bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc, Trương Phước Thiện (SN 2001, ngụ huyện Tiểu Cần- Trà Vinh) liên tục nhắn tin đến người thân, thầy giáo, bạn bè của bạn gái đòi “lấy mạng” nên bị tố cáo và phải ra tòa lãnh án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Thiện làm quen và nảy sinh tình cảm với N.T.Th. (SN 19/4/2004) là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Đến khoảng tháng 12 cùng năm, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Th. thay số điện thoại, xóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Zalo, Facebook, chủ động chia tay và chấm dứt liên lạc với Thiện.

Thanh niên này không đồng ý nên nhiều lần đến nhà và trường học tìm Th. nhưng đều bị từ chối. Ngày 13/4/2022, sau khi uống rượu, Thiện nhớ lại chuyện bị người yêu né tránh và dối gạt mình nên nhắn tin cho cô Q. (mẹ ruột Th.) và bạn của Th. dọa giết người, mục đích làm cho Th. lo sợ mà “nối lại tình xưa”.

Các tin nhắn này, Th. xem được nên hoang mang, lo sợ không dám ra ngoài một mình, không dám đến trường và phải nghỉ học.

Ban giám hiệu nhà trường nắm được sự việc nên bố trí xe ôm đưa đón Th., giao bảo vệ và nhờ công an địa phương hỗ trợ tăng cường kiểm tra, cảnh giác đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở khu vực xung quanh trường.

Đồng thời, nhà trường phân công thầy T. là giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý theo dõi nắm tình hình và hỗ trợ Th. giải quyết vụ việc.

Theo sự phân công, thầy T. liên lạc, tiếp xúc và Thiện hứa không tái diễn sự việc. Tuy nhiên, hôm sau Thiện lại nhắn tin cho thầy T. yêu cầu cung cấp số điện thoại của Th. nhưng không được đồng ý, thì lại nhắn tin dọa giết.

Thầy T. hoang mang nên chặn cuộc gọi, tin nhắn của Thiện và báo cáo sự việc đến ban giám hiệu được ở nhà làm việc trực tuyến. Lo sợ Thiện sẽ thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng nên ngày 22/4/2022, thầy T. và Th. trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Theo điều tra, từ ngày 13- 20/4/2022, Thiện đã nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của thầy T., cô Q. và bạn của Th. với lời lẽ thách thức, đe dọa đến tính mạng. Chẳng hạn tin nhắn vào số điện thoại của cô Q. như: “Con có như nào thì Th. cũng chết chung với con à”, “Bom xăng với a xít đặc con chuẩn bị xong rồi đó”,… Với những chứng cứ thu thập được, ngày 29/4/2022, Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) khởi tố bị can và tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Phước Thiện 3 năm tù vì tội “Đe dọa giết người”, được quy định tại khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, kiểm sát viên kiến nghị đến nhà trường cần quan tâm rèn luyện các em học sinh có ý thức học tập, giáo dục giới tính, tâm lý học đường, để các em tránh xa lối sống ảo trên mạng xã hội, tự nhận thức và bảo vệ được bản thân trước những loại tội phạm.

Đây là phiên tòa kiểm sát viên chọn dự thi “Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu, khuyết điểm của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Qua đó, nâng cao bản lĩnh, rèn luyện được kỹ năng nghiệm vụ cho kiểm sát viên, kiểm tra viên tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Bài, ảnh: LƯỠNG- THỊNH