Hầu tòa vì mê đá gà

Cập nhật, 12:51, Thứ Bảy, 25/06/2022 (GMT+7)

Mê đá gà nên dù đã bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng nhiều người vẫn không chừa tật, tiếp tục thả gà cáp độ dẫn đến bị truy tố và bị phạt nặng.

Nguyễn Huy Sơn (SN 1997, trú ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu- Long Hồ) có nghề tài xế nhưng không chí thú làm ăn, cứ rời vô lăng là cùng nhóm bạn mê gà đá độ bày trận sát phạt. Ngày 28/4/2021, Sơn bị Công an huyện Long Hồ phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đá gà ăn thua bằng tiền. Sau đó không lâu, Sơn tiếp tục vi phạm nên bị truy tố ra tòa về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 15 ngày 18/12/2021, Sơn đang ở nhà thì thấy nhóm người xách giỏ đệm đựng gà đi ngang. Sơn biết những người này đi đá gà liền chạy xe theo đến bãi đất trống (ở Khóm 4, Phường 3- TP Vĩnh Long). Tại đây, Sơn cùng 5 người khác chia thành 2 nhóm sát phạt và thống nhất mỗi trận gà cược 1 triệu đồng. Sau khi thả gà ra đá, nhóm của Sơn bị thua nên thỏa thuận đá tiếp trận nữa. Trong lúc chờ 2 người trong nhóm về nhà bắt gà khác đá tiếp trận 2, Sơn và những người còn lại ngồi ở bãi đất trống chờ thì Công an Phường 3 kết hợp Cảnh sát hình sự Công an TP Vĩnh Long đến mời làm việc, thu giữ tang vật cùng số tiền cá cược 2,2 triệu đồng.

Quá trình làm việc, cơ quan điều tra xác định các đối tượng nói trên tự thỏa thuận cá cược, không có người đứng ra tổ chức, số tiền cược mỗi trận là 1 triệu đồng, chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị phạt hành chính. Riêng Sơn vừa bị Công an huyện Long Hồ phạt hành chính về hành vi đá gà ăn thua bằng tiền lại tiếp tục vi phạm, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Huy Sơn về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tương tự, sáng 9/1/2022, tại bãi đất trống gần cầu Cà Dăm (Phường 8- TP Vĩnh Long), Công an Phường 8 cũng đã bắt quả tang Phạm Anh Tuấn (SN 1999, trú ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh- Long Hồ) cùng 5 người khác đang đá gà ăn thua bằng tiền với số tiền cá cược là 2,4 triệu đồng.

Trước đó, Tuấn vừa bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng cũng về hành vi đá gà ăn thua bằng tiền. Khi gặp bạn, Tuấn khoe có con gà độ thì 2 bên rủ nhau đến bãi đất trống gần cầu Cà Dăm đá gà, mỗi trận đặt cược 1 triệu đồng. Tuấn bỏ ra 500 ngàn đồng để cá cược, những người còn lại tham gia từ 100- 500 ngàn đồng. Trong lúc 2 bên thả gà ra đá chưa phân thắng bại thì công an ập vào bắt quả tang. Do số tiền các đối tượng cá cược chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng. Riêng Tuấn vừa bị phạt hành chính lại tái phạm nên bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi cố ý vi phạm khi vừa bị xử phạt hành chính của Sơn và Tuấn thể hiện sự xem thường luật pháp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Tuy nhiên, do tính chất phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền tham gia đánh bạc không lớn, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn nhận tội nên được xem xét giảm nhẹ và không cần thiết cách ly khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Huy Sơn và Phạm Anh Tuấn mỗi người 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG