Trước tòa, bị cáo bảo do trong người có rượu và không dằn được trước việc mẹ bị… “dê” nên đánh bị hại cho hả giận chứ không cố ý gây chết người.
Trước tòa, bị cáo bảo do trong người có rượu và không dằn được trước việc mẹ bị… “dê” nên đánh bị hại cho hả giận chứ không cố ý gây chết người.
Vụ án Huỳnh Thuận Hòa (SN 1983- ngụ ấp Thuận Tân A, xã Thuận An- Bình Minh) đánh ông Nguyễn Thanh Thiện (SN 1948) trú cùng địa phương dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận chỉ vì Hòa nghi ngờ ông Thiện vỗ… mông mẹ mình.
Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Huỳnh Thuận Hòa khai: Khoảng 12 giờ ngày 22/10/2011, sau khi cùng mẹ là bà Võ Thị Lụa đến nhà anh Huỳnh Văn Sơn (Khóm 1, thị trấn Cái Vồn) dự đám giỗ, Hòa điều khiển xe chở mẹ về. Đến đoạn đường đan cặp mé sông Rạch Vồn thuộc Tổ 8 (ấp Thuận Tân A- Thuận An), bà Lụa cảm giác có ai vỗ vào mông mình liền quay lại nhìn thì thấy ông Thiện điều khiển xe chạy phía sau cùng chiều. Bà Lụa nói với Hòa: “Ai vỗ mông mẹ, “dê” mẹ kìa”. Cùng lúc, ông Thiện chạy xe vượt lên. Hòa cho rằng ông Thiện vừa giở trò sàm sỡ với mẹ mình liền chặn lại hỏi dẫn đến 2 bên cự cãi. Sau đó, ông Thiện tiếp tục điều khiển xe vào hướng sóc Mỹ Bồn và dừng cách cầu Rạch Chùa khoảng 3m. Hòa cũng dừng ở dốc cầu và hỏi ông Thiện: “Ông ở đâu, tại sao ông “dê” mẹ tôi?” Ông Thiện trả lời: “Tao ở đây nè”.
Sau một lúc cự cãi, Hòa xông vào dùng tay đánh trúng ngực ông Thiện. Ông Thiện cũng dùng tay đánh trả lại. Trong lúc 2 bên đánh nhau thì bà Lụa cùng số người qua đường can ngăn, kéo Hòa về phía cầu Rạch Chùa…
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Sự việc đã được mọi người can ngăn, sau bị cáo còn quay lại đánh bị hại?” Hòa tỏ vẻ hối hận bảo: “Lúc đứng trên cầu, bị cáo nghe ông Thiện chửi, không dằn được mới quay lại đánh cho hả giận chứ không cố ý gây chết người”.
Mặc dù Hòa luôn biện minh “không cố ý”, nhưng hành vi quay lại dùng chân đạp vào người ông Thiện (không trúng) và dùng tay đánh vào mặt ông Thiện làm ông Thiện té ngã vào cây bằng lăng gần đó dẫn đến tử vong đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Theo biên bản khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, ông Thiện tử vong do bị gãy trượt sống cổ C1-C2.
Quá trình điều tra và thẩm vấn tại tòa, Hòa tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo rất thành khẩn và đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả cho bên bị hại. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được HĐXX xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, theo nhận định của HĐXX: Hành vi, tính chất và mức độ phạm tội của bị cáo Hòa là nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù bị cáo không có ý định giết chết ông Thiện nhưng bị cáo biết rõ việc dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn là một hành vi côn đồ, thể hiện ý thức xem thường luật pháp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự địa phương. Vì thế cần dành cho bị cáo mức án nghiêm để bị cáo có thời gian cải tạo thành người tốt và giáo dục, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Do đó, TAND huyện Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm, phạt Huỳnh Thuận Hòa 5 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.
Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích”: “Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại các điểm a đến điểm k khoản 1 của Điều 104 thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm”.
|
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin