Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 120 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động khu vực Trà Vinh.
![]() |
| Đại biểu tham dự lớp tập huấn. |
Dự hội nghị tập huấn, các học viên được ThS Nguyễn Thị Ly Viện- Giảng viên Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai (Hà Nội) triển khai các chuyên đề: những điểm mới của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp; kỹ năng giám sát, tuyên truyền; sơ cứu ban đầu đối với các tai nạn lao động thường gặp.
Đồng thời, học viên tham gia thảo luận, trao đổi về tình hình sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân tại đơn vị, các tình huống nguy cơ mất an toàn tại doanh nghiệp; thực hành sử dụng phương tiện bảo hộ lao động, kỹ năng ứng phó sự cố mất an toàn…
![]() |
| ThS Nguyễn Thị Ly Viện- Giảng viên Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai triển khai các nội dung tập huấn đến học viên. |
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Võ Thị Thu Oanh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với người sử dụng lao động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về công tác bảo đảm an toàn lao động, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong lao động, sản xuất; một số nơi vẫn còn tình trạng chủ quan, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro; việc tự kiểm tra, giám sát an toàn lao động chưa được thực hiện thường xuyên.
Hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu hết sức cần thiết và là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn sau lớp tập huấn, mỗi học viên, mỗi cán bộ công đoàn sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
Tin, ảnh: NGỌC XOÀN



