Sầu riêng chiếm 10,8% diện tích trồng cây ăn trái của tỉnh

Cập nhật, 13:17, Thứ Sáu, 14/07/2023 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, diện tích trồng sầu riêng từ năm 2021 có xu hướng tăng, hiện chiếm 10,8% diện tích trồng cây ăn trái của tỉnh.

Theo đó, diện tích xuống giống cây sầu riêng đến nay trên 3.800ha, tăng 11% so với năm 2021. Trong đó, diện tích đang cho sản phẩm 2.879ha, ước năng suất bình quân 13,3 tấn/ha.

Sầu riêng trồng tập trung nhiều ở các huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Tam Bình, Long Hồ, Trà Ôn, Bình Tân. Kế hoạch năm 2023 diện tích trồng sầu riêng toàn tỉnh khoảng 3.850ha.

Giống sầu riêng phổ biến là ri 6, ngoài ra, còn có Monthong, sửa hạt lép Chín Hóa, khổ qua xanh, chuồng bò… Với giá thành trung bình từ 45.000-50.000 đ/kg, ước tổng thu 600 triệu đồng/ha, tổng chi khoảng 150 triệu đồng/ha, nông dân lợi nhuận khoảng 450 triệu đồng/ha.

Tính đến thời điểm hiện nay đã có 2 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh cũng đã hoàn chỉnh và gửi báo cáo về Cục BVTV 15 hồ sơ và đang chờ phía Trung Quốc kiểm tra, chấp thuận.

Trước tình trạng cây sầu riêng, cam sành và các loại cây ăn quả nói chung đang phát triển nhanh về quy mô, diện tích trong thời gian gần đây, thực hiện công văn của Cục Trồng trọt về việc phát triển cây sầu riêng tại các tỉnh, thành phía Nam, Sở Nông nghiệp-PTNT đã ban hành công văn về việc phát triển nóng cây sầu riêng và cam sành tại tỉnh Vĩnh Long, đề nghị các đơn vị liên quan, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện, nhằm tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX, các hộ trồng cam sành, sầu riêng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT, phát triển diện tích trồng cây ăn quả nói chung theo hướng bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

NGUYÊN KHANG