Chuyển dịch mạnh từ trồng lúa sang cây ăn trái

Cập nhật, 23:10, Thứ Ba, 11/10/2022 (GMT+7)

+ Diện tích trồng mít tăng gần 48%

Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, trong 9 tháng qua, phong trào trồng cây lâu năm toàn tỉnh đang có xu hướng phát triển nâng cao về chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Diện tích cây ăn trái tăng mạnh.
Diện tích cây ăn trái tăng mạnh.

Cơ cấu lại sản xuất lĩnh vực trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị được người dân chú trọng. Nhiều địa phương đã có chuyển dịch mạnh từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc sản xuất theo GAP, an toàn thực phẩm được quan tâm và mở rộng diện tích, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ước 9 tháng, diện tích trồng cây lâu năm gần 67.000ha, tăng 6,88% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do chuyển dịch từ đất lúa sang trồng cây lâu năm như: cam sành, mít, dừa,... Trong đó, diện tích trồng mít trên 2.400ha, tăng 48%, sản lượng tăng 34% so với cùng kỳ; trồng cam trên 17.200ha, tăng 21,36%, sản lượng tăng 26,3%; trồng sầu riêng gần 3.700ha, tăng 2%, sản lượng tăng 9,17%.

Tin, ảnh: TRÀ MY