Hạn, mặn đe dọa lúa Hè Thu sớm

Cập nhật, 13:36, Thứ Ba, 03/01/2017 (GMT+7)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT), các trà lúa Đông Xuân sớm toàn tỉnh hiện có hơn 11.800ha đang trong giai đoạn chín.

Sau khi thu hoạch, nhiều khả năng người dân sẽ tiếp tục xuống giống vụ Hè Thu sớm (Xuân Hè).

Một số diện tích này có nguy cơ chịu ảnh hưởng rất lớn trong mùa khô hạn, xâm nhập mặn, đặc biệt là vào tháng 2/2017.

Vùng nguy cơ được xác định tại các xã Tích Thiện, Vĩnh Xuân, Thuận Thới, 2 ấp Mỹ Hòa và Mỹ Khánh của xã Thiện Mỹ (Trà Ôn), một phần ấp Nhất của xã Ngãi Tứ (Tam Bình), xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm), xã Chánh An, thị trấn Cái Nhum (Mang Thít).

LÊ SƠN