Một hộ trồng rau sạch thu nhập 150.000 đ/ngày

Cập nhật, 09:02, Chủ Nhật, 18/12/2016 (GMT+7)

Những năm gần đây, nông dân huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tận dụng diện tích đất trống quanh nhà trồng các loại hoa màu sạch vừa cải thiện bữa ăn trong gia đình, vừa có nguồn thu nhập đáng kể.

Với gần 1.000m2 đất trước nhà, hộ chị Trần Thị Hằng (ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính) lên liếp trồng các loại rau thơm, ngò gai, hành, cải các loại. Chị Hằng cho biết: rau xanh và hành từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 1,5 tháng; còn cải ngọt chỉ chăm sóc 21 ngày là cho thu hoạch…

Vườn rau sạch nhà chị Hằng không sử dụng thuốc trừ sâu, mỗi ngày 2 lần (lúc 9 giờ và 16 giờ), chị cặm cụi bắt sâu. Chị Hằng còn tưới nước và sử dụng phân hữu cơ bón cho rau xanh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên được địa phương cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn rau sạch, thu hút người tiêu dùng mua nhiều.

Mỗi ngày, chị Hằng thu hoạch 15kg cải ngọt và 10kg rau thơm, hành, ngò các loại đem ra chợ xã Tân Công Sính bán và thu nhập khoảng 150.000đ. Cứ 3 ngày, chị Hằng thu hoạch 40kg cải ngọt và 15kg rau xanh các loại đem ra chợ Tam Nông bán được khoảng 500.000đ. Mô hình khá hiệu quả vì chỉ với 1 công đất, hàng tháng chị thu vào 4,5 triệu đồng.

Chị Hằng hiện đang dành 500m2 đất gieo trồng cải tần xại để bán cho những hộ làm dưa cải muối phục vụ trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

TRẦN TRỌNG TRUNG