Bản tin thị trường ngày 31/7

Cập nhật, 07:23, Thứ Hai, 31/07/2023 (GMT+7)

(VLO) TP Cần Thơ triển khai khuyến mại tập trung từ 1/8; gạo xuất khẩu Việt Nam tăng vọt; dừa tươi Việt Nam trước cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc...là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 31/7.

*Từ ngày 1/8, TP Cần Thơ triển khai Chương trình khuyến mại tập trung

Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12/2023. Ðối tượng tham gia là tất cả các thương nhân, gồm các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, các hệ thống phân phối hiện đại, các cửa hàng tiện ích, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất, thương nhân phân phối, hộ kinh doanh,… Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.

*Gạo xuất khẩu Việt Nam tăng vọt

Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên từ 550 - 575 USD/tấn, mức cao nhất kể từ năm 2011, từ mức 515 - 525 USD/tấn một tuần trước.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo mấy ngày nay tăng mạnh. Các đối tác nhập khẩu chủ động tìm đến doanh nghiệp Việt Nam hỏi mua gạo. Họ tự trả giá cao hơn 10 - 20 USD/tấn so với thời điểm trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này.

*Dừa tươi Việt Nam trước cơ hội xuất khẩu chính ngạch

Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ kiểm tra thực địa các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu.

Hiện nay, Trung Quốc tiêu thụ dừa rất lớn, trong khi khả năng cung ứng trong nước chỉ 10%. Chính vì thế khi Trung Quốc mở cửa cho trái dừa Việt Nam đây sẽ là cơ hội cho các địa phương, nhất là ĐBSCL như Trà Vinh hay Bến Tre.

*Mít sầu riêng đang "sốt" ở miền Tây

Mít sầu riêng do một người đàn ông ở TP Cần Thơ lai tạo, sau thời gian trồng hiện cho trái. Do sản lượng ít nên giá bán loại mít này khá cao, khoảng 80.000đ/kg. Riêng cây giống, bán tại vườn 200.000đ/cây. 

*Giá lúa tiếp tục tăng 

Giá nhiều loại lúa tại vùng ÐBSCL tăng thêm từ 100- 200đ/kg so với cách nay khoảng 1 tuần. Hiện lúa tươi IR 50404 và OM 5451 vụ Hè Thu 2023 được nông dân tại nhiều nơi bán với giá 6.700-6.900đ/kg, trong khi trước đây ở mức 6.500- 6.800đ/kg. Giá lúa tươi OM 4900, OM 18, Nàng Hoa 9 và Ðài Thơm 8 cũng tăng từ 6.800- 7.100đ/kg, lên 6.900-7.200đ/kg. Mức giá này đang cao hơn từ 1.000-1.400đ/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

H.M