Bản tin thị trường ngày 31/8

08:08, 31/08/2023

Không để thiếu xăng dầu; Lo giá đường lên cơn sốt; Xuất khẩu gạo vượt 5 triệu tấn... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 31/8.

 

 

Không để thiếu xăng dầu; Lo giá đường lên cơn sốt; Xuất khẩu gạo vượt 5 triệu tấn... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 31/8.

*Không để thiếu xăng dầu

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo cung cấp xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống, không được để xảy ra gián đoạn, thiếu hụt xăng dầu cục bộ. Bộ Công thương giao đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

*Chanh dây giá tăng mạnh

Diện tích trồng chanh dây tại Gia Lai ngày càng tăng, trong khi giá chanh dây lại tăng giảm thất thường do phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu của nước ngoài.

Hiện, giá chanh múc đã tăng lên 5.500 - 6.000 đ/kg, chanh xô có giá 6.500 - 7.000 đ/kg, chanh lựa xuất châu Âu giá 25.000 đ/kg...

* Lo giá đường lên cơn sốt

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho rằng, giá đường trên thị trường thời gian gần đây có những biến động bất thường. Nếu xu hướng này tiếp tục, giá đường có thể bị đẩy đến mức vượt quá mức độ hợp lý đối với người tiêu dùng.

Cụ thể, hồi giữa tháng 8, giá bán đường từ các nhà máy vẫn còn ở mức 20.000 - 22.200 đ/kg nhưng chưa tới 2 tuần, có nhà máy đã báo giá tăng lên 26.000 - 27.000 đ/kg.

*Xuất khẩu gạo vượt 5 triệu tấn

Theo Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 8/2023, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 5,3 triệu tấn gạo, kim ngạch hơn 2,88 tỷ USD.

Giá xuất khẩu gạo bình quân của Việt Nam hiện gần 12,5 triệu đ/tấn, trong đó nước nhập gạo nhiều nhất là Philippines với 2 triệu tấn, kim ngạch 1 tỷ USD, đứng thứ 2 là Trung Quốc với 710.000 tấn, thứ 3 là Indonesia trên 660.000 tấn, Malaysia hơn 230.000 tấn.... Các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam có giá bình quân chỉ từ 12-13,5 triệu đ/tấn.

*Giá lúa đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm 

Tại khu vực ĐBSCL giá lúa gạo chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại An Giang, lúa Đài thơm 8 ổn định ở mức 8.000 - 8.200 đ/kg; lúa OM 18 được dao động quanh mốc 8.000 - 8.200 đ/kg; Nàng Hoa 9 giá 8.000 - 8.400 đ/kg; lúa IR 50404 ổn định ở mức 7.800 - 8.000 đ/kg...

H.M

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh