Thời gian qua, VTV5 và các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương đã phối hợp sản xuất, trao đổi các chương trình truyền hình tiếng Khmer cũng như tin, bài bằng tiếng phổ thông, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào khu vực Tây Nam Bộ và khán giả cả nước. Tuy nhiên, quá trình phối hợp có thời điểm bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân.
![]() |
| Đồng chí Trần Vũ Phương - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo. |
Đẩy mạnh tuyên truyền tiếng dân tộc
Tại Hội thảo “Phối hợp sản xuất chương trình trên kênh VTV5” do Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 9-12/9 tại phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), nhiều cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình địa phương trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường phối hợp sản xuất.
Theo ông Lê Hồng Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam, việc tăng cường trao đổi, thống nhất cơ chế phối hợp giữa VTV5 với lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, biên tập viên các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cần thiết nhằm duy trì nguồn thông tin thường xuyên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác sản xuất chương trình.
Tại Vĩnh Long, thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long duy trì sản xuất, phát sóng nhiều chương trình phục vụ đồng bào dân tộc bằng tiếng Việt và tiếng Khmer.
Theo ông Kim Chách Tra - Phòng Tiếng dân tộc, nội dung tuyên truyền bằng tiếng Khmer được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tập trung vào các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình phát triển kinh tế, gương điển hình và hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer.
Hiện chương trình tiếng Khmer được phát sóng hàng ngày với thời lượng 135 phút phát thanh và 2,5 giờ truyền hình. Trong đó, chương trình dạy chữ Khmer được phát sóng 30 phút/ngày, giảng dạy môn Ngữ văn Khmer từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo sư sãi và đồng bào Khmer trong, ngoài tỉnh.
Theo ông Mai Mô Ra - Phó Trưởng phòng Tiếng dân tộc, Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ, đơn vị hiện thực hiện chương trình bằng tiếng Khmer và tiếng Hoa. Trong đó, chương trình truyền hình tiếng Khmer có thời lượng 300 phút/ngày, bố trí trong 3 khung giờ; tiếng Hoa 15 phút/tuần. Các chương trình phát thanh bằng tiếng Khmer và tiếng Hoa có tổng thời lượng 60 phút/ngày.
Từ thực tiễn tuyên truyền tại địa phương, nhà báo Nguyệt Hà (Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai) cho rằng, nội dung dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cần gắn với những vấn đề thiết thực tại cơ sở. Trong đó, địa phương chú trọng tuyên truyền vai trò của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội biên phòng trong xây dựng, củng cố các “cột mốc sống”; đồng thời phát hiện, nhân rộng các điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số với 22 điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc được tuyên dương vừa qua. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ biên giới và xây dựng địa bàn.
Tăng cường công tác phối hợp
Theo ông Lê Hồng Minh, Dự án Truyền hình tiếng Dân tộc giai đoạn 2026-2030 dự kiến tiếp tục được triển khai từ năm 2027. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để VTV5 và các cơ quan báo chí địa phương tăng cường hợp tác, chia sẻ nội dung, góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.
Tại hội thảo phối hợp sản xuất chương trình trên kênh VTV5, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn phát sinh sau quá trình sắp xếp, hợp nhất, như nhân sự trực tiếp sản xuất các tác phẩm tuyên truyền còn hạn chế; đầu mối phối hợp có sự thay đổi; số lượng tin, bài thời sự cộng tác với VTV5 chưa ổn định; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được địa phương giao trong sản xuất chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp một số vướng mắc.
Từ thực tế đó, các đại biểu đề xuất tăng cường trao đổi thông tin, xác định rõ đầu mối phối hợp; đẩy mạnh chia sẻ tư liệu, tin, bài giữa VTV5 và các cơ quan báo chí địa phương; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
![]() |
| Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long tác nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Trà Côn. |
Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cho biết, đơn vị đang duy trì các chương trình tuyên truyền bằng tiếng Khmer. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, đơn vị đề nghị VTV5 tăng cường chia sẻ tư liệu, hình ảnh và hỗ trợ phối hợp sản xuất, qua đó giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông Lê Hồng Minh, việc tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa VTV5 và các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng các chương trình bằng tiếng dân tộc, mở rộng nguồn nội dung và tăng tính đa dạng trong tuyên truyền. Qua đó, không chỉ đưa thông tin thiết thực đến với đồng bào dân tộc thiểu số mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh con người và những đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc đến khán giả cả nước.
|
Ông Trần Vũ Phương - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long hiện có khoảng 373,6 ngàn người dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số; trong đó, đồng bào Khmer khoảng 353 ngàn người, chiếm 10,42%. Do đó, việc duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình bằng tiếng dân tộc có ý nghĩa thiết thực trong đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào; đồng thời góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống, sản xuất và những đổi thay tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. |
Bài, ảnh: THẢO LY - TUYẾT NGA




