Bản tin thị trường ngày 20/7

Cập nhật, 07:18, Thứ Năm, 20/07/2023 (GMT+7)

(VLO) Vit Nam đứng th 14 v sn xut cây ăn trái; 30.000/kg nho ngoại; sầu riêng Thái tăng giá mạnh từ chợ đầu mối đến “chợ online”...là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 20/7.

* Vit Nam đứng th 14 v sn xut cây ăn trái

Theo Cục Trồng trọt, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về sản xuất cây ăn trái với tổng diện tích trên 1,2 triệu ha. Diện tích trồng mới hàng năm tăng liên tục, trung bình hơn 62.000ha/năm ở khu vực miền Nam, tập trung vào các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: thanh long, sầu riêng, mít, xoài, bưởi…

Đây là điều kiện để nước ta đứng thứ 9 về xuất khẩu rau quả trên thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu 4 tỷ USD cho cả năm và thậm chí xác lập kỷ lục mới cho ngành hàng này.

*30.000/kg nho ngoại

Trên thị trường, từ chợ đầu mối đến "chợ online", siêu thị hay cửa hàng trái cây bày bán nhiều nho nhập khẩu giá khá rẻ. Cụ thể, các loại nho sữa Vân Nam (Trung Quốc) loại hộp giấy 3 chùm giá chỉ 200.000đ/hộp 2,5kg (80.000đ/kg); loại đóng theo rành 3,5kg có giá 70.000 đ/kg. Nho đỏ có giá 150.000đ/rành 5kg, tức chỉ 30.000đ/kg.

*Sầu riêng Thái tăng giá

Cụ thể, tại khu vực miền Tây, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000- 60.000đ/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000- 52.000đ/kg, sầu riêng Ri6 xô có giá 37.000- 42.000đ/kg. Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 79.000- 84.000đ/kg, loại này tăng 4.000đ/kg so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 66.000-75.000đ/kg, tăng 2.000đ/kg.

*Giá xăng ngày mai có thể tăng

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (21/7) được dự báo tăng lần thứ hai liên tiếp. Giá xăng có thể tăng từ 610-1.000đ/lít, còn giá các loại dầu có khả năng tăng ở mức thấp hơn. Nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần tăng thứ hai liên t

*Khoai lang Lâm Đồng xut khu sang nhiu th trường

Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng cho biết, diện tích khoai lang trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 2.166,4 ha, sản lượng 46.916 tấn/năm, sản lượng xuất khẩu là 8.776 tấn sang thị trường Nhật Bản, xuất khẩu sang một số thị trường khác như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... là 4.561 tấn. Khoai lang xuất khẩu đa dạng, cả khoai chế biến và khoai tươi, trong đó thị trường Nhật Bản chủ yếu là khoai đã chế biến.

H.M