Bản tin thị trường ngày 19/7

Cập nhật, 07:23, Thứ Tư, 19/07/2023 (GMT+7)

(VLO) Nhu cầu nhập khẩu gạo tăng cao; phân bón rong nước dự báo ổn định do nguồn cung dồi dào; giá cát, đá xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 19/7.

* Nhu cầu nhập khẩu gạo tăng 

Điều này khiến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục được đẩy lên.

Theo Hiệp hội lương thực, gạo 5% tấm của Việt Nam đã lên mức 513 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với đầu tháng 7. Bộ Công Thương đánh giá, giá gạo Việt Nam tiếp tục neo ở vùng giá cao khi nhu cầu trên thế giới cao, trong khi nguồn cung trong nước khan hiếm do vụ thu hoạch cũ đã kết thúc.

*Giá cát, đá xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng

Lý do, các dự án giao thông trọng điểm được khởi công đồng loạt trên cả nước từ đầu năm đến nay khiến nhu cầu về đất đắp nền, đá, cát xây dựng tăng đột biến.

Bộ Xây dựng cho biết, giá cát 6 tháng đầu năm có xu hướng tăng, bình quân tăng 1,52% hàng tháng do nhu cầu xây dựng tăng. Giá cát ở các tỉnh miền Nam có xu hướng tăng mạnh hơn (bình quân 3,4%/tháng) do yếu tố nguồn khai thác, nhu cầu sử dụng cao hơn miền Bắc và miền Trung. Tính chung, giá cát xây dựng quý 2 tăng 2,5% so với quý 1.

* Giá thép giảm 

Nhiều doanh nghiệp thép trong nước thông báo hạ giá thép thanh vằn D10 CB300 từ 140.000 - 410.000đ/tấn, giá thép cuộn CB240 được giữ nguyên.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát cũng hạ giá thép thanh vằn D10 CB300 150.000đ/tấn, về mức 14,19 triệu đ/tấn; giá thép cuộn CB240 vẫn bình ổn ở mức 14,14 triệu đ/tấn.

* Phân bón trong nước ổn định do nguồn cung dồi dào

Theo báo cáo từ các bản tin mới nhất của Argus và Fertecon (các công ty dự báo, phân tích thị trường uy tín quốc tế), tại thị trường Trung Quốc, giá ure hạt trong giao ngay ở mức 310-320 USD/tấn Fob (giá tại cửa khẩu bên nước của người bán), tăng so với mức 300-310 USD/tấn Fob vào tuần trước.

Giá ure hạt đục ở mức 330-340 USD/tấn Fob, tăng so với mức 315-320 USD/tấn Fob vào tuần trước. Ngược lại, trong ngắn hạn (cuối tháng 7 đầu tháng 8), thị trường ure trong nước được cho là không có biến động nhiều về giá. 

*Giá gas giảm 

Tại thị trường trong nước, sau khi giảm mạnh vào tháng 6 tới 35.500đ/bình loại 12 kg thì từ ngày 1/7/2023, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng sẽ giảm tiếp khoảng 18.000- 18.500đ, tùy thương hiệu.

Đơn cử, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo, giá gas của hãng sẽ giảm 18.500đ/bình 12 kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 347.000đ/bình 12 kg.

H.M