Bản tin thị trường ngày 4/5

Cập nhật, 06:15, Thứ Năm, 04/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Giá xăng dầu có thể giảm trong kỳ điều hành hôm nay; nhiều loại trái cây ĐBSCL giảm giá; giá heo hơi tăng nhưng người nuôi chưa có lời....là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 4/5.

* Giá xăng dầu có thể giảm

Trong kỳ điều hành hôm nay, nhiều khả năng giá xăng giảm khoảng 1.000-1.300đ/lít, dầu diesel giảm khoảng 800-1.100đ/lít theo mức giảm thế giới. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành.

* Nhiều loại trái cây rớt giá

Từ đầu năm đến nay, rất nhiều loại trái cây ĐBSCL rớt giá. Cụ thể, tại An Giang, xoài keo chỉ còn khoảng 3.000đ/kg. Còn tại tỉnh Tiền Giang, chỉ trong một thời gian ngắn, giá sầu riêng đã quay đầu giảm mạnh, từ mức 130.000đ/kg xuống còn khoảng 50.000đ/kg. Nhiều nông dân cho rằng, do tái diễn tình trạng thừa hàng dội chợ.

* Ba khía Rạch Gốc đắt hàng

Nghề truyền thống "muối ba khía” Rạch Gốc (Cà Mau) từ khi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, ngày càng được nhiều người biết đến, sản phẩm bán rất chạy.

Hiện nay ba khía tươi đang có giá khoảng 80.000đ/kg, ba khía muối trộn sẵn tại đây bán với giá 120.000-130.000đ/kg. 

* TP Hồ Chí Minh: Sức mua không như kỳ vọng 

Do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế nên dù các siêu thị đã chuẩn bị kỹ, tăng đến 20-30% chi phí cho khuyến mãi các nhóm hàng chủ lực và hàng tiêu dùng nhiều dịp lễ nhưng sức mua vẫn không được như kỳ vọng. Nhu cầu tăng chủ yếu nhóm hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống, tổ chức tiệc cùng bạn bè, người thân như thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn.

* Giá heo hơi tăng nhưng người nuôi chưa có lời 

Giá heo hơi trong tháng 4 đã nhích trở lại nhưng vẫn đang thấp hơn giá thành khiến các hộ chăn nuôi lẫn doanh nghiệp lớn đều lao đao, thua lỗ. Chi phí cám, heo giống...khoảng 5,2 triệu đồng. Trong khi, giá xuất chuồng 48.000-50.000đ/kg, thì cứ mỗi con heo bán ra lỗ 400.000-500.000đ. 

H.M