Bản tin thị trường ngày 3/5

Cập nhật, 06:35, Thứ Tư, 03/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Giá heo đi ngang ở ba miền; tại nhiều nơi, giá cá lóc nuôi đang được bán cho thương lái ở mức 49.000-50.000đ/kg; nhờ áp dụng kỹ thuật xử lí cho cây ra trái rải vụ, nông dân trồng vú sữa bán được giá cao…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 3/5.

* Xuất khẩu rau quả tháng 4 giảm

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 4 đạt hơn 400 triệu USD, giảm 4,2% so với tháng trước; tương đương giảm khoảng 17 triệu USD.

Tháng 4 hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra thuận lợi nhưng một số mặt hàng chủ lực có sự biến động về giá cả làm ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu. Cụ thể, do trong tháng 4, mặt hàng sầu riêng đã giảm giá 30-40% so với tháng trước đó, điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của toàn ngành.

* An Giang: Trái trâm vào mùa

Trâm là loại trái cây dân dã, trồng phổ biến ở vùng Tịnh Biên, Tri Tôn. Hiện trâm đã chín lác đác, có giá bán 50.000đ/kg. Người dân thu hoạch loại trái tự nhiên này có thêm thu nhập, mỗi ngày vài chục ngàn, hút khách hơn thì “bỏ túi” vài trăm ngàn đồng.

*Giá heo đi ngang ở ba miền

Heo hơi 3 miền neo quanh mức giá 51.000-54.000đ/kg. Khu vực miền Nam, Tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục giao dịch ở mức 51.000đ/kg. 54.000đ/kg là mức giá cao nhất khu vực và đang ghi nhận tại Vũng Tàu. Tại các địa phương còn lại heo hơi thu mua trong khoảng giá 52.000-53.000đ/kg.

*Giá tăng, nông dân nuôi cá lóc phấn khởi

Tại nhiều nơi, giá cá lóc nuôi đang được bán cho thương lái ở mức 49.000-50.000đ/kg, trong khi hồi cuối năm trước giá chỉ khoảng 38.000-40.000đ/kg. Giá cá lóc nuôi tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng cao, trong khi nguồn cung giảm mạnh vì phần lớn đã chuyển sang nuôi cá khác, do thua lỗ trước đó.

*Sóc Trăng: vú sữa rải vụ được giá

Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lí cho cây ra trái rải vụ, nông dân trồng vú sữa Sóc Trăng bán được giá cao. Hiện nông dân thu hoạch bán tại chợ truyền thống, mức giá từ 30.000-35.000đ/kg, cao gấp đôi so với giá chính vụ.

H.M