Xã Hương Mỹ chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

12:13, 23/10/2026

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, xã Hương Mỹ tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm bảo vệ đàn heo, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Đây là địa phương có quy mô chăn nuôi heo lớn, với tổng đàn ước đạt 72.200 con.

Đàn heo nuôi của hộ bà Nguyễn Thị Mai, ấp Bình Phú, xã Hương Mỹ. Ảnh: THÀNH LẬP
Đàn heo nuôi của hộ bà Nguyễn Thị Mai, ấp Bình Phú, xã Hương Mỹ. Ảnh: THÀNH LẬP

Hiện nay, xã Hương Mỹ đã chủ động rà soát tình hình chăn nuôi, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp an toàn sinh học. Đồng thời, địa phương phối hợp chặt chẽ với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 12 trong công tác giám sát, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trên đàn heo và hướng dẫn xử lý kịp thời khi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Mai, ấp Bình Phú, xã Hương Mỹ cho biết: Gia đình tôi có truyền thống chăn nuôi heo từ nhiều năm nay nên luôn quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Thông qua các buổi tuyên truyền tại địa phương, gia đình được hướng dẫn nhiều biện pháp bảo vệ đàn heo như việc chủ động tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, góp phần bảo vệ đàn heo và duy trì hoạt động chăn nuôi ổn định.

Ông Nguyễn Minh Thùy - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ cho rằng, trước tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND xã Hương Mỹ đã ban hành văn bản chỉ đạo ấp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị -
xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, khi phát hiện đàn heo có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, người dân phải kịp thời báo cáo trưởng ấp, UBND xã hoặc cơ quan chuyên môn để kiểm tra, hướng dẫn xử lý theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, công tác tuyên truyền được chú trọng đến từng hộ chăn nuôi. Cán bộ thú y hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Khi phát hiện heo có biểu hiện nghi mắc bệnh, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan thú y, không tự ý vận chuyển, giết mổ hoặc bán chạy đàn heo bệnh, làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 12 cho biết, đối với dịch tả heo châu Phi hiện nay, hiệu quả của vaccine còn phụ thuộc vào chủng virus lưu hành và điều kiện sử dụng. Vì vậy, chăn nuôi an toàn sinh học vẫn là giải pháp quan trọng, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Trong đó, việc vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng cần được thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, người chăn nuôi cần tăng cường sát trùng khu vực chuồng nuôi hàng ngày, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào; đồng thời theo dõi sức khỏe đàn heo để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Đây được xem là một trong những biện pháp thiết thực, góp phần bảo vệ đàn heo và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Tại tỉnh, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện ở 26 xã, phường; buộc tiêu hủy 1.625 con heo, với tổng trọng lượng khoảng 85 tấn. Do đó, việc chủ động thực hiện nghiêm biện pháp an toàn sinh học, kết hợp giám sát dịch bệnh thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn sẽ góp phần bảo vệ đàn heo, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, duy trì chăn nuôi ổn định trên địa bàn, nhất là dịp cuối năm.

THÀNH LẬP

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh